Lương tối thiểu vùng năm 2020: “Chốt” mức tăng 5,5%

Oanh Trần
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Sau gần 4 giờ bàn thảo sôi nổi, các thành viên trong Hội đồng tiền lương Quốc gia đã bỏ phiếu và chốt mức lương tối thiểu vùng (TLTV) năm 2020 tăng 5,5%.

Theo đó, mức LTTV năm 2020, vùng 1 là 4.420.000 đồng, tăng 240.000 đồng so với tiền LTTV năm 2019.
Vùng 2 là 3.920.000 đồng, tăng 210.000 đồng
Vùng 3 là 3.430.000 đồng, tăng 180.000 đồng
Vùng 4 là 3.070.000 đồng, tăng150.000 đồng
 Chủ tịch Doãn Mậu Diệp khẳng định mức tăng 5,5% đã vượt trên mức tối thiểu 0,3%. Ảnh: Thủy Trúc
Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia Việt Nam Doãn Mậu Diệp cho biết, trước khi thảo luận ở phiên họp này, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam – đại diện cho người lao động đề xuất mức tăng 6,7%; Phòng Thương mại – Công nghiệp Việt Nam – đại diện chủ sử dụng lao động đề nghị mức khoảng 4%. Tuy rằng các mức đề xuất có sự chênh lệch, nhưng đã thu hẹp khoảng cách rất nhiều so với phiên họp đầu tiên.
Chủ tịch Hội đồng tiền lương Quốc gia cũng cho biết, Bộ phận kỹ thuật của Hội đồng tiền lương tính toán thiếu hụt 5,2% thì đảm bảo được 100% mức sống tối thiểu của NLĐ. Nghị quyết 27 cũng đặt ra mục tiêu đến năm 2020, tiền LTTV đảm bảo mức sống tối thiểu của NLĐ và gia đình họ.
“Chúng tôi kỳ vọng mức lương tối thiểu đáp ứng mức sống tối thiểu. Vì thế với việc các thành viên trong hội đồng bỏ phiếu và thống nhất mức tăng LTTV năm 2020 tăng 5,5%, không những đảm bảo 100% mức sống tối thiểu mà còn vượt lên trên 0,3%. Như vậy, cuộc sống của NLĐ sẽ được cải thiện” – Chủ tịch Doãn Mậu Diệp nhận định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần