Lý do khó tin khiến 2 đối tượng chặn đầu, đập phá xe khách tại Thanh Hóa

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 2 đối tượng “nổi tiếng” khắp cộng đồng mạng vì hung hãn chặn đầu, đập phá xe khách trên Quốc lộ (QL) 1A vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa tóm gọn.

2 đối tượng Phong và Cường tại cơ quan công an.
Ngày 22/12, tin từ Công an huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa tóm gọn 2 đối tượng liên quan đến vụ chặn đầu, đập phá xe khách xảy ra trên địa bàn xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa vào chiều 19/12. Sự việc đã được ghi hình lại và tung lên mạng xã hội, gây xôn xao cộng đồng mạng trong những ngày qua.
Danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Hoàng Văn Phong (SN 1991, trú tại thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và Nguyễn Văn Cường (SN 1995, trú tại xã Tế Lợi, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa). Cả 2 đối tượng đang bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng” và “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào lúc 15h30 ngày 19/12, anh N.M.C (SN 1989, trú tại xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa - là tài xế của Công ty Vĩnh Quang), điều khiển xe khách giường nằm mang BKS: 36B - 013.97 chạy tuyến Hà Nội - Thanh Hóa đến khu vực cầu Đò Lèn, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa thì có 2 thanh niên điều khiển xe máy vượt lên và ra tín hiệu dừng xe.
2 đối tượng hung hãn chặn đầu và đập phá xe khách trên Quốc lộ (Ảnh cắt từ Clip)
Thấy 2 thanh niên lạ mặt ra dấu hiệu bất thường trong khi xe đang di chuyển trên đường Quốc lộ nên anh C. không dừng lại. 2 đối tượng tiếp tục đuổi đến khu vực Ga Nghĩa Trang (thuộc địa phận xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa) và dùng gạch đá uy hiếp buộc anh C. phải dừng xe.
Liền sau đó, 2 đối tượng này chửi bới, sau đó dùng cờ lê và tuýp sắt đập vỡ kính chắn gió trước và kính bên hông xe khách, khiến 3 người trên xe ôtô khách là lái xe và lơ xe bị thương.
Tình huống nguy cấp khiến an C. phải điều khiển xe chạy về hướng TP Thanh Hóa rồi chạy vào Phòng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Thanh Hóa để cầu cứu. Lúc này 2 đối tượng trên vẫn đuổi tới nhưng thấy lực lượng chức năng nên không dám vào mà bỏ đi. 2 đối tượng trên sau đó được xác định là Hoàng Văn Phong và Nguyễn Văn Cường.
Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Phong và Nguyễn Văn Cường khai nhận lý do chặn đầu đập phá chiếc xe khách mang BKS: 36B - 013.97 là do... “nhờ” tài xế xe này chặn đầu một chiếc ô tô khác nhưng không được “giúp”. Trước đó, 2 đối tượng này có xảy ra va chạm với một chiếc xe ô tô khi đang đi trên đường.
Hiện vụ việc đang được Công an huyện Hoằng Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần