“Ma men” phóng ô tô bạt mạng gây tai nạn liên hoàn ở Lạng Sơn

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiếc ô tô hiệu Innova do “ma men” điều khiển đã đâm tử vong cháu bé đứng trên vỉa hè, rồi tiếp tục gây tai nạn liên hoàn.

Chiếc ''xe điên'' tại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Duy Chiến
Chiều 12/4, tin từ Ban ATGT tỉnh Lạng Sơn cho biết, tại địa phương xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) liên quan đến tài xế sử dụng rượu bia khi điểu khiển phương tiện, khiến 1 cháu bé tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn trên xảy ra vào lúc 21h35 ngày 11/4. Cụ thể, xe ô tô hiệu Innova mang BKS: 12A-085... do tài xế Hoàng Văn Hưng (SN 1976, trú tại khu Lao Động, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, di chuyển trên QL4B.
Khi xe đi đến đoạn qua địa phận khu Chộc Vằng, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn đột ngột mất lái, rồ ga rồi lao đi với tốc độ kinh hoàng. Chiếc xe phóng thẳng lên vỉa hè, đâm thẳng vào bé trai 5 tuổi đang đứng trước cửa nhà mình.
Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe tiếp tục phóng đi trong tình trạng hoàn toàn mất kiểm soát; húc đổ 1 gốc cây ven đường rồi đâm thẳng vào ô tô mang BKS: 12A-119.37 đang đỗ trên vỉa hè khiến chiếc xe này bị lật. Chiếc Innova chỉ chịu dừng lại khi đâm vào bờ đất trên vỉa hè.
Vụ tai nạn liên hoàn khiến cháu bé 5 tuổi tử vong tại chỗ; chiếc ô tô mang BKS: 12A-119.37 đỗ trên vỉa hè bị hư hỏng nặng; xe Inova gây tai nạn cũng hư hỏng nhiều vị trí; 1 cây xanh trên vỉa hè bị húc đổ.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Công an huyện Lộc Bình đã lập tức tới hiện trường tiến hành thống kê thiệt hại, khám nghiệm hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng để phục vụ công tác điều tra. Điều đáng nói là vào thời điểm làm việc với cơ quan công an, tài xế Hoàng Văn Hưng có biểu hiện say rượu và không làm chủ được hành vi của mình.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần