Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Malaysia có thể nối lại chiến dịch tìm kiếm MH370 nếu có bằng chứng mới

Kinhtedothi - Ngày 30/5, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad tuyên bố nước này sẽ dừng hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 do chưa tìm thấy bằng chứng nào, tuy nhiên, Chính phủ Malaysia sẽ xem xét nối lại cuộc tìm kiếm nếu nhận được thông tin mới.
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad phát biểu tại buổi họp báo.
Phát biểu tại buổi họp báo sau cuộc họp nội các hằng tuần, Thủ tướng Mahathir thông báo hiện vẫn chưa tìm thấy bất cứ bằng chứng nào, do đó Malaysia sẽ không tiếp tục hoạt động tìm kiếm máy bay MH370 tại thời điểm này. Tuy nhiên, Thủ tướng Malaysia vẫn để ngỏ khả năng nối lại chiến dịch tìm kiếm chiếc máy bay xấu số này. "Nếu nhận được thông tin mới liên quan đến máy bay MH370 mất tích, chúng tôi sẽ xem xét tiếp tục hoạt động tìm kiếm", ông Mohamad nói.
Chuyến bay MH370 chở 239 người từ Kuala Lumpur đi Bắc Kinh biến mất bí ẩn vào ngày 8/32014. Mọi cuộc tìm kiếm hiện nay đều vô vọng. Đến nay, chỉ có 3 mảnh vỡ được xác nhận là thuộc máy bay MH370 được tìm thấy trên bờ biển phía Tây Ấn Độ Dương. 
Ngày 29/5, Bộ trưởng Giao thông Malaysia Anthony Loke cho biết, nước này sẽ sớm công bố toàn bộ báo cáo về vụ chuyến bay MH370 mất tích, sau khi quá trình tìm kiếm của Công ty Ocean Infinity (Mỹ) chính thức kết thúc.
Trước đó cùng ngày, Công ty công nghệ Ocean Infinity thông báo sẽ ngừng tìm kiếm máy bay MH370 trong những ngày tới.
Năm ngoái, chính phủ Malaysia, Australia và Trung Quốc kết thúc cuộc tìm kiếm tại Ấn Độ Dương với tổng chi phí 159 triệu USD. Đến tháng 1/2018, Malaysia ký hợp đồng 70 triệu USD với Công ty Ocean Infinity, kèm điều kiện chỉ chi trả khi tìm thấy máy bay hoặc hộp đen.
Theo lãnh đạo Công ty Ocean Infinity, cuộc truy tìm tại vùng biển rộng hơn 112.000 km2 trong 3 tháng qua không mang lại kết quả nào.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

Đắk Lắk: yêu cầu 3 thủy điện hạ mực nước đón lũ

24 Nov, 10:54 PM

Kinhtedothi - Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk vừa ra lệnh vận hành yêu cầu các chủ hồ thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông H’Năng tổ chức vận hành đưa mực nước hồ về mức đón lũ trước 10 giờ ngày 28/11/2025, nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn do áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

Giá thực phẩm tăng cao: Bí thư Tỉnh uỷ Khánh Hoà chỉ đạo nóng

24 Nov, 12:20 PM

Kinhtedothi - Trước tình trạng giá rau củ, thịt cá và nhiều mặt hàng thiết yếu tăng đột biến sau mưa lũ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nghiêm Xuân Thành đã trực tiếp thị sát chợ Xóm Mới, phường Nha Trang vào sáng 24/11, yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai ngay giải pháp bình ổn thị trường.

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

Ngập ngụa bùn đất, đồ đạc hư hỏng sau khi lũ rút

23 Nov, 01:26 PM

Trận lũ lịch sử ở Đông Đắk Lắk nhấn chìm toàn vùng, gây thiệt hại hơn 5.330 tỷ đồng, 65 người chết và mất tích. Khi nước rút, chính quyền, lực lượng chức năng và người dân dồn lực cứu trợ, dọn dẹp, lấy tình đồng bào làm điểm tựa để vùng lũ đứng dậy.

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

Từ Nam Phi, Thủ tướng chủ trì cuộc họp trực tuyến về ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ

23 Nov, 10:01 AM

Vào lúc 7 giờ ngày 23/11 (theo giờ Hà Nội, tức 2 giờ cùng ngày theo giờ Nam Phi), từ thành phố Johannesburg, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn trực tuyến với các bộ, ngành, cơ quan, địa phương qua các điểm cầu trong nước về tình hình mưa lũ và tiếp tục ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai tại các tỉnh miền Trung.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ