“Malaysia sẽ quay lại điểm xuất phát tìm kiếm MH370”

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Malaysia sẽ điều tra lại toàn bộ các dữ liệu MH370 để đề ra một cách thức tìm kiếm mới, nếu đến cuối cuối tháng 5, việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Đây là tuyên bố Bộ trưởng Giao thông Vận tải Liow Tiong Lai được đưa ra với báo chí hôm nay 7/3. Bộ trưởng Liow Tiong Lai khẳng định Malaysia không che giấu bất cứ thông tin gì về cuộc điều tra chuyến bay mất tích này.
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Liow Tiong Lai (ảnh: The Star)
Bộ trưởng Giao thông Vận tải Malaysia Liow Tiong Lai.
“Thời hạn chót là tháng 5 tới, nếu chúng tôi vẫn chưa thể tìm thấy MH370, chúng tôi sẽ làm một cuộc rà soát lại tất cả các dữ liệu. Chúng tôi đã kêu gọi sự tham gia của các chuyên gia. Tôi vẫn tin MH370 đang nằm ở nam Ấn Độ Dương”.

Chiếc Boeing 777 chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn của hãng hàng không Malaysia Airlines đã biến mất khỏi màn hình radar vài tiếng sau khi cất cánh khỏi sân bay Kuala Lumpur để bay sang Bắc Kinh hôm 8/3/2014.

Ngày 29/1/2015, Malaysia chính thức tuyên bố vụ mất tích MH370 là một tai nạn và toàn bộ 239 con người trên chuyến bay đã thiệt mạng./.