Mãn nhãn màn đồng diễn mừng Thượng đỉnh thành công của dân Triều Tiên

Nguyễn Phương (Theo Reuters)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chương trình biểu diễn nghệ thuật có sự tham gia của 150.000 người dân Triều Tiên.

 Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng hội nghị thượng đỉnh liên Triều thành công. Ảnh: Reuters
Sau khi kết thúc thượng đỉnh với Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, tối 19/9, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-In được chào đón nồng nhiệt bằng màn đồng diễn đặc sắc của gần 150.000 nghìn người dân Triều Tiên tại SVĐ May Day ở thủ đô Bình Nhưỡng.
 Chương trình nghệ thuật mang tên Đất nước vinh quang tại SVĐ May Day tại thủ đô Bình Nhưỡng tối 19/9. Ảnh: Reuters
Hội nghị Thượng đỉnh Hàn-Triều diễn ra tại Bình Nhưỡng đã đạt được những thỏa thuận đảm bảo kỷ nguyên mới của hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
 Một tiết mục độc đáo trong chương trình nghệ thuật tại SVĐ May Day. Ảnh: Reuters
 Tối 19/9, Tổng thống Hàn Quốc và Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đến SVĐ May Day tại Bình Nhưỡng để xem chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của 150.000 người dân Triều Tiên. Ảnh: Reuters
 Pháo hoa rực rỡ chào đón Tổng thống Hàn Quốc sang thăm Triều Tiên và dự Hội nghị thượng đỉnh liên Triều lần thứ 3 tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters
 Màn đồng diễn ấn tượng tại SVĐ May Day chào đón Thượng đỉnh liên Triều thành công. Ảnh: Reuters.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un cùng phu nhân Ri Sol Ju nhận hoa từ các em nhỏ tại sân vận động May Day tối 19/9. Ảnh: Reuters
 Màn biểu diễn trên sân vận động May Day. Ảnh: Reuters
 Màn trình diễn hoành tráng mang tên Đất nước vinh quang tại sân vận động May Day. Ảnh: Reuters
 Màn tạo hình ấn tượng trong chương trình nghệ thuật chào đón Tổng thống Hàn Quốc tối 19/9. Ảnh: Reuters
 Hai vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và phu nhân Chủ tịch Triều Tiên tại Nhà hàng hải sản Taedong. Ảnh: Reuters
 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và Nhà lãnh đạo Kim Jong Un cùng ăn trưa trong ngày 19/9. Ảnh: Reuters
 Tổng thống Hàn Quốc cùng phu nhân dùng bữa với Nhà lãnh đạo và đệ nhất phu nhân Triều Tiên. Ảnh: Reuters
 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in trồng cây lưu niệm tại Bình Nhưỡng. Ảnh: Reuters