Man United lại thua trên sân nhà

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1969, Southampton mới lại thắng Man United 2 trận liên tiếp trên sân Old Trafford. Chiến thắng cũng giúp The Saints rút ngắn khoảng cách với chính “Quỷ đỏ” xuống còn 4 điểm.

 Đây là một trận đấu diễn ra với chất lượng chuyên môn không cao lúc 0h sáng nay.  Hai đội nhập cuộc với tâm lý thận trọng nên bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân.M.U tạo sức ép chưa đủ lớn.

 M.U  cầm bóng nhiều hơn nhưng không tạo được nhiều tình huống ăn bàn đáng kể. Rooney thi đấu mờ nhạt, anh có những pha kết thúc ngoài vòng cấm nhưng không trúng đích.
Man United lại thua trên sân nhà - Ảnh 1
 Từ giữa hiệp một, Southampton giành lại thế trận và đá khá sòng phẳng. Soares vừa có cú kết thúc tầm xa nhưng bóng đi quá bổng. Hai đội chưa dám mạo hiểm đẩy cao tốc độ, thế nên cuộc chạm trán diễn ra khá tẻ nhạt.

 Hiệp 2 Quỷ đỏ cố gắng dồn ép nhằm tìm kiếm bàn khai thông bế tắc. Martial định sút ngoài vòng cấm nhưng bất thành. Southampton đã đá khá chủ động, khiến M.U không thể triển khai thế trận áp đảo như mong muốn.

Southampton đá chủ hòa và phòng ngự cực kỳ chắc chắn. M.U dù muốn xông lên nhưng lực bất tòng tâm. Trên khán đài, nhiều CĐV M.U chán nản bỏ về.
Man United lại thua trên sân nhà - Ảnh 2
Và bàn thắng được ghi cho Southamptonm, bắt nguồn từ quả phạt góc bên cánh phải, tiền đạo vừa vào sân thay người Austin bật cao đánh đầu chính xác ghi bàn thắng quý giá mang lại chiến thắng cho Southampton.

Bàn thắng ở những phút cuối khiến cho cơ hội gỡ hòa của Man United trở nên vô cùng khó khăn và cuối cùng họ đành chấp nhận trận thua ngay trên sân nhà. Trận thua này khiến Man United bỏ lỡ cơ hội chen chân vào Top 4 với trận thua đáng thất vọng này.

 Đội hình ra sân:

Manchester United: De Gea, Darmian, Smalling, Blind, Borthwick-Jackson, Schneiderlin, Fellaini, Lingard, Herrera, Martial, Rooney

Southampton: Forster, Cedric, Fonte, Van Dijk, Bertrand, Targett, Clasie, Wanyama, Tadic, Mane, Long.