Quận Nam Từ Liêm: Công an mạnh tay xử lý cò mồi bến xe

Quý Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 29/9, CA quận Nam Từ Liêm tổ chức buổi họp báo về kết hoạch ra quân đấu tranh, xử lý với tình trạng xe taxi vi phạm tại khu vực bến xe Mỹ Đình và các điểm trông giữ phương tiện trái phép trên địa bàn gây bức xúc trong Nhân dân trong thời gian gần đây.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Thượng tá Phạm Ngọc Kim, Phó Trưởng công an quận Nam Từ Liêm cho biết, đợt ra quân lần này công an quận Nam Từ Liêm không chỉ thực hiện ngoài mục tiêu lập lại trật tự, xử lý vi phạm trên địa bàn mà còn là hoạt động nằm trong cao điểm ra quân đảm bảo ANTT, ATGT chuẩn bị cho kỉ niệm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.
 Quang cảnh cuộc họp báo.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng quận nắm bắt được hiện có 41 xe taxi thường xuyên bám bến xe Mỹ Đình để hoạt động. Những xe taxi này thuộc nhiều hãng khác nhau, trong đó phần lớn có tem hoạt động do tỉnh ngoài cấp (tem màu hồng), do các đối tượng phần lớn là cò mồi xe, xe ôm điều khiển, sử dụng nhiều thủ đoạn để chống đối, đối phó với lực lượng chức năng. 

Bên cạnh tình trạng xe taxi cò mồi ở khu vực bến xe Mỹ Đình, công an quận Nam Từ Liêm cũng sẽ tổ chức một đợt ra quân kiểm tra, xử lý triệt để những điểm trông giữ xe trái phép trên địa bàn. Đây là vấn nạn đã và đang tồn tại nhức nhối, gây bức xúc trong Nhân dân. Qua nắm bắt địa bàn, lực lượng chức năng xác định hiện có 23 điểm trông giữ phương tiện trái phép vẫn đang hoạt động. Ngoài ra, trong thời gian vừa qua, công an quận Nam Từ Liêm cũng đã kiểm tra, xử lý được 28 trường hợp điểm trông giữ phương tiện trái phép trên địa bàn. Trong đó có 19 trường hợp lập biên bản vi phạm, xử phạt hành chính gần 350 triệu đồng; 9 trường hợp lập biên bản yêu cầu chấm dứt hoạt động trông giữ phương tiện trái phép.
 Thượng tá Phạm Ngọc Kim phát biểu tại cuộc họp.
Để xử lý triệt để vấn nạn taxi dù, cò mồi chèo kéo khách tại khu vực bến xe Mỹ Đình và những điểm trông giữ phương tiện trái phép tại địa bàn, công an quận Nam Từ Liêm sẽ tổ chức một đợt ra quân quy mô lớn với sự tham gia của nhiều lực lượng như cảnh sát giao thông, công an trật tự, cảnh sát hình sự, công an các phường cùng sự phối hợp của nhiều đơn vị chuyên môn khác. Đợt ra quân dự kiến từ ngày 2/10 đến hết 4/10. Trong đó thời gian kiểm tra, xử lý nạn xe dù, cò mồi chèo kéo khách tại bến xe Mỹ Đình được thực hiện trong 3 ngày (từ 2/10 đến hết 4/10) còn xử lý bãi trông giữ phương tiện trái phép trên địa bàn dự kiến thực hiện trong ngày 2/10.

Trung tá Lê Quang Mỹ, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông-trật tự-phản ứng nhanh, công an quận Nam Từ Liêm cho biết, mặc dù dự kiếm đợt ra quân diễn ra trong 4 ngày nhưng căn cứ vào tình hình thực tế, các đơn vị có thể kéo dài thêm đợt ra quân. “Nhiều khả năng 4 ngày sẽ không thể kết thúc ngay được, thậm chí sẽ phải kéo dài khoảng một tuần. Trong đợt ra quân lần này, công an quận đặt ra mục tiêu xử lý triệt để hai vấn nạn cò mồi, trông giữ xe trái phép nhằm đảm bảo ANTT, ATGT trên địa bàn và khu vực bến xe Mỹ Đình”, Trung tá Lê Quang Mỹ khẳng định.
Theo Thượng tá Phạm Ngọc Kim, trong đợt ra quân lần này, ngoài lực lượng công an làm nòng cốt, phía ban quản lý bến xe Mỹ Đình, chính quyền địa phương, lực lượng thanh tra giao thông và các lực lượng chuyên môn khác cũng cần vào cuộc phối hợp chặt chẽ để đợt ra quân đạt kết quả cao, có tính chất bền vững, lâu dài chứ không chỉ dừng lại trong thời điểm ngắn hạn rồi sau đó tình trạng lại tái diễn.

“Như đối với lãnh đạo bến xe Mỹ Đình, chúng tôi đề nghị phía bến xe cần phải tiến hành kiểm tra, giám sát tại khu vực bán vé, kiểm tra lại hệ thống camera, kiểm tra lại trình độ chuyên môn, tư cách đạo đức của đội ngũ bảo vệ bến xe… Phát hiện trường hợp nào tiếp tay cho cò mồi phải xử lý nghiêm để đảm bảo tính răn đe và làm trong sạch đội ngũ nhân viên, bảo vệ tại bến xe. Đó mới là phương án đấu tranh mang tính chất lâu dài, bền vững”, Thượng tá Phạm Ngọc Kim khẳng định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần