Marketwatch: Việt Nam đứng đầu top 10 nước có tài sản tăng mạnh nhất

Hà Thanh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đánh giá của chuyên trang tài chính trực tuyến Market Watch, sự trỗi dậy với vai trò là một trung tâm sản xuất toàn cầu đã giúp Việt Nam trở thành quốc gia có tăng trưởng tài sản mạnh nhất trong 10 năm qua.

Ảnh minh họa: Internet.
Cụ thể, trong khoảng 10 năm từ 2007 - 2017, tổng tài sản tại Việt Nam đã tăng 210% và được dự báo tiếp tục tăng thêm 200% trong 10 năm tới. Với con số này, Việt Nam đứng đầu về tốc độ tăng trưởng tài sản trong khi Trung Quốc chỉ đứng thứ 2.
Phần lớn sự tăng trưởng này đến từ sự gia tăng tài sản của giới siêu giàu của Việt Nam, những người có tài sản có thể dành cho đầu tư ở mức từ 30 triệu USD, không bao gồm tài sản cá nhân và bất động sản. Hiện, Việt Nam có ít nhất 200 người siêu giàu, tăng 320% so với giai đoạn 2000 - 2016.

Theo Market Watch, Việt Nam cũng ngày càng trở nên hấp dẫn hơn đối với người nước ngoài. Năm 2018, TP Đà Nẵng cũng lần đầu giành được danh hiệu “top 10 điểm sống và đầu tư ở nước ngoài tốt nhất” của tạp chí Live and Invest Overseas.