Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội bàn giao nhà Đại đoàn kết tại huyện Ứng Hòa

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa đã tổ chức lễ bàn giao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Dư Thị Phúc, xóm Nam Hòa, thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú (huyện Ứng Hòa). Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương dự và chủ trì buổi lễ.

Đây là công trình kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020); chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025).
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương bàn giao nhà Đại đoàn kết và động viên gia đình bà Dư Thị Phúc (xã Hòa Phú, huyện Ứng Hòa). 
Bà Dư Thị Phúc là hộ nghèo, sống một mình, thường xuyên đau ốm. Ngôi nhà trước đây của bà Phúc đã xuống cấp, tường nhà bị bong tróc nhiều chỗ nứt nẻ, khung nhà đã bị cong vẹo, mái lợp bằng ngói song cầu đã lâu năm nên bị trụt ngói, nhiều chỗ bị dột, nền nhà ẩm thấp. Nguyện vọng của gia đình rất mong có được ngôi nhà vững chắc, bớt lo âu mỗi khi tới mùa mưa bão.
Được sự hỗ trợ của nhiều bên, Nhà Đại đoàn kết của bà Dư Thị Phúc, xóm Nam Hòa 2, thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú (huyện Ứng Hòa) được khởi công từ ngày 25/6 đến ngày 18/8/2020 hoàn thành với tổng diện tích trên 50m2, tổng kinh phí 150 triệu đồng. Trong đó, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP ủng hộ 30 triệu đồng; xã, huyện ủng hộ 10 triệu đồng; dòng họ hỗ trợ 40 triệu đồng; gia đình 50 triệu đồng; hàng xóm và các đoàn thể trong thôn hỗ trợ ngày công trị giá 15 triệu đồng. Trong buổi lễ khánh thành, gia đình bà Dư Thị Phúc còn được các ban, ngành, đoàn thể của huyện Ứng Hòa, thôn Đặng Giang, xã Hòa Phú trao tặng nhiều vật dụng thiết yếu phục vụ cuộc sống.
Tại lễ bàn giao nhà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương đã cảm ơn sự phối hợp hỗ trợ của huyện, xã, thôn; hoan nghênh tinh thần đoàn kết của bà con hàng xóm, dòng họ trong việc chung tay, góp sức để ngôi nhà Đại đoàn kết của bà Dư Thị Phúc được hoàn thành đúng tiến độ. Đặc biệt, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ứng Hòa đã thể hiện được vai trò cầu nối trong công tác xóa đói, giảm nghèo ở địa phương. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng chúc mừng và động viên các gia đình được nhận nhà giữ gìn sức khỏe, tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam các cấp phát động.
 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương trao kinh phí hỗ trợ xây dựng Nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Đặng Đình Miêng (xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa). 
Cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP đã trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết trị giá 30 triệu đồng cùng một số đồ dùng thiết yếu trị giá 15 triệu đồng cho gia đình ông Đặng Đình Miêng, thôn Đông Dương, xã Tảo Dương Văn, huyện Ứng Hòa.