Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật “Bài ca đại đoàn kết”

Thủy Tiên
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020), tối 6/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức chương trình liên hoan văn nghệ với chủ đề “Bài ca Đại đoàn kết”.

Tham dự chương trình, về phía Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực. Lãnh đạo TP Hà Nội có Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Bùi Huyền Mai; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Lan Hương; cùng đông đảo đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân, các đơn vị lực lượng vũ trang và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
 Chương trình nghệ thuật "Bài ca Đại đoàn kết". 
Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Chương trình liên hoan văn nghệ “Bài ca đại đoàn kết” là hoạt động trong chương trình “Tự hào truyền thống Mặt trận Thủ đô” kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hoạt động này nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy niềm tự hào trong các tầng lớp Nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Đây cũng là dịp để các tầng lớp Nhân dân Thủ đô giao lưu, gặp gỡ, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bày tỏ quyết tâm cùng Đảng bộ, chính quyền thành phố thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chương trình văn nghệ được chia thành 3 chủ đề: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tiến trình cách mạng từ những ngày đầu thành lập; trận Tổ quốc Việt Nam - Khối đại đoàn kết vững mạnh; trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tại chương trình, khán giả được thưởng thức các tiết mục văn nghệ ca ngợi Bác Hồ, quê hương, đất nước: “Bác Hồ một tình yêu bao la”, Đất nước tình yêu”, “Bài ca chiến sĩ Thủ đô”, “Nỗi nhớ cựu chiến binh”, “Viết tiếp trang sử Mặt trận Tổ quốc Hà Nội”…