Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW chuyên đề năm 2020

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 4/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự hội nghị có Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam 30 quận, huyện, thị xã và toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố. Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt chuyên đề.
 Toàn cảnh hội nghị. 
Hội nghị đã được nghe Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo truyền đạt ý nghĩa, nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường Khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Giáo sư, Tiến sĩ đã phân tích, lấy dẫn chứng cụ thể thông qua cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng của Bác; những quan điểm, tư tưởng, việc làm của Bác vì dân, lo cho dân. Đồng thời, trình bày chủ trương của Đảng, nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là vai trò, vị trí cũng như những kỹ năng cần có của cán bộ Mặt trận trong tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và phát triển đất nước.
Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp Thành phố  về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị trở thành nền nếp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ Mặt trận, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, tập hợp, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn hiện nay.
 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần