Mặt trận Tổ quốc vận động người dân khai báo y tế trong thời gian sớm nhất

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 11/3, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid - 19 với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long. Các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì điểm cầu Hà Nội.
 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chủ trì điểm cầu Hà Nội. 
Theo báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác phòng, chống dịch Covid -19 thời gian qua được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố thực hiện rất tốt. Các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các tỉnh có dịch Covid - 19 và các tỉnh có đường biên giới với Trung Quốc thực hiện chặt chẽ công tác giám sát việc phòng, chống bằng các hình thức phù hợp; duy trì chế độ thường trực 24/24 giờ. Mặt trận các cấp còn phối hợp giám sát các cơ sở kinh doanh thuốc có hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá khẩu trang và thiết bị y tế phòng, chống dịch bệnh; giám sát người bị cách ly thực hiện nghiêm túc theo yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan chức năng… 
Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp, khó lường của tình hình dịch bệnh, các tổ chức thành viên và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các chỉ chị của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của ngành y tế; chủ động, tích cực cùng với các cấp, các ngành vận động toàn dân thực hiện đồng bộ các giải pháp tham gia phòng, chống dịch.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên cần có kế hoạch báo cáo cấp ủy đảng, phối hợp với chính quyền thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí về chống dịch Covid - 19 vừa bảm đảm chuyên môn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, phát trển kinh tế - xã hội, xây dựng hệ thống chính trị. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch cần tiếp tục đẩy mạnh và có giải pháp cụ thể; vận động hội viên, gia đình hoàn thành khai báo y tế trong thời gian sớm nhất. Tổ dân phố, ban công tác mặt trận cần sát sao hơn với địa bàn dân cư nhằm tuyên truyền để người dân chủ động phòng tránh ngay tại cơ sở, không vội vàng chia sẻ thông tin không chính xác, ảnh hưởng đến đời sống của người dân, gây tâm lý hoang mang lo lắng quá mức…

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần