Máy bay Vietnam Airlines 2 lần hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng không được vì thời tiết xấu

Quang Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chuyến bay mang số hiệu VN138 từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng của hãng Vietnam Airlines, sau 2 lần hạ cánh bất thành xuống sân bay Đà Nẵng vì thời tiết xấu đã phải bay ra Phú Bài (Thừa Thiên Huế).

Hành khách đi trên chuyến bay VN138 lo lắng vì máy bay hạ cánh 2 lần không được xuống sân bay Đà Nẵng, phải bay vòng trên bầu trời gần 1 giờ, sau đó bay ra Phú Bài. Ảnh: Hành khách cung cấp 
Sáng 15/10, đại diện lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Trung cho biết, vì thời tiết xấu nên máy bay của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) 2 lần đáp xuống Sân bay Đà Nẵng không thành công, phải bay ra Sân bay Phú Bài (Thừa Thiên Huế).
Cụ thể, chuyến bay VN138 từ TP Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng cất cánh lúc 18h30 ngày 14/10. Sau 2 lần hạ cánh xuống Sân bay Đà Nẵng không thành công, máy bay phải bay vòng trên trời hơn 1 giờ đồng hồ. Theo thông báo của cơ trưởng và phi hành đoàn, máy bay không thể hạ cánh do thời tiết xấu.
Sau 2 lần hạ cánh không thành, phi hành đoàn tiếp tục thông báo 20 phút nữa máy bay sẽ hạ cánh, nhưng sau đó hành khách được thông báo lại là máy bay sẽ đáp xuống Sân bay Phú Bài để tiếp nhiên liệu.
Đến 20h30, máy bay đáp xuống Sân bay Phú Bài và gần 1 giờ sau mới cất cánh để trở vào Đà Nẵng. Quãng đường bay từ Huế về Đà Nẵng rất khó khăn, máy bay rung lắc mạnh, liên tục chao đảo nên đến 22h19 mới đáp xuống Sân bay Đà Nẵng. Theo tìm hiểu, thời điểm máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng trời mưa to đến rất to. Các yêu cầu an toàn kỹ thuật cho máy bay hạ cánh không đảm bảo nên máy bay phải ra Sân bay Phú Bài hạ cánh.
Chị M. - một hành khách đi trên chuyến bay VN138 kể lại: Máy bay đáp xuống Sân bay quốc tế Đà Nẵng 2 lần nhưng không được. Đến lần thứ 3 không thể hạ cánh thì máy bay bay trên trời gần một giờ đồng hồ rồi bay Sân bay Phú Bài để hạ cánh, tiếp nhiên liệu.
Trải qua chuyến bay “bão táp” cùng cảm giác sợ hãi, nhưng chị M. chia sẻ: “Cũng thông cảm cho hãng, bởi thời tiết xấu nên mới xảy ra sự cố. Chúng tôi cảm ơn cơ trưởng và phi hành đoàn đã nỗ lực đưa hàng trăm hành khách trở về an toàn”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần