Máy bay dừng cất cánh khẩn cấp vì hành khách bật lửa đốt giấy

Văn Sinh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong quá trình máy bay chuẩn bị cất cánh, tiếp viên phát hiện nam hành khách bật lửa đốt giấy tại vị trí ghế ngồi 20A.

 Sự việc khiến chuyến bay VN243 chậm khởi hành 1 tiếng. Ảnh minh họa
Trưa 2/11, ông Trần Hoài Phương - Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc thông tin tới báo chí, hiện đơn vị vẫn đang làm việc với hành khách và các bên liên quan để làm rõ sự việc hành khách đốt lửa trên chuyến bay VN243 của Vietnam Airlines, khiến máy bay phải dừng cất cánh khẩn cấp.

Theo đó, chuyến bay VN243 của Vietnam Airlines từ Hà Nội đi TP Hồ Chí Minh theo kế hoạch khởi hành lúc 8 giờ hôm nay (2/11). Tuy nhiên, trong quá trình máy bay chuẩn bị cất cánh, tiếp viên phát hiện nam hành khách bật lửa đốt giấy tại vị trí ghế ngồi 20A. Ngay khi sự việc xảy ra, hành khách này đã nhanh chóng tắt ngọn lửa và không gây cháy hay bất kỳ ảnh hưởng nào tới máy bay.

Ngay lập tức, tổ bay đã cho máy bay quay lại vị trí đỗ, báo cáo sự việc và bàn giao hành khách trên cho cảng vụ và an ninh sân bay. Lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài đã ngay lập tức có mặt tại chân máy bay để kịp thời tiếp nhận hành khách và xử lý vụ việc. Sau đó, chuyến bay VN243 đã cất cánh lại bình thường lúc 9 giờ cùng ngày.

Theo ông Trần Hoài Phương, đây là hành vi gây rối, uy hiếp an ninh, an toàn hàng không. Cơ quan chức năng sẽ căn cứ vào Nghị định 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ để xử lý theo quy định.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần