Mẹ chồng cùng con dâu đang mang thai bị tàu hỏa đâm tử vong

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Con dâu đang mang thai 3 tháng chở theo mẹ chồng bằng xe máy băng qua đường sắt và xảy ra va chạm khiến cả hai mẹ con tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn giao thông thương tâm trên xảy ra vào khoảng 5h20 sáng nay (15/2), tại km H205 nút giao thôn Khôn Thôn (xã Minh Cường – Thường Tín – Hà Nội).

Theo một số người dân có mặt tại khu vực xảy ra vụ tai nạn, vào thời điểm trên, hai người phụ nữ chở nhau đi trên xe máy hiệu Air blade mang BKS 29D1 – 592.65 băng qua đường sắt. Thông tin ban đầu xác định hai người phụ nữ này là mẹ chồng – con dâu, và người con dâu khi ấy đang mang thai 3 tháng.
Rất đông người dân tập trung tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến hai mẹ con tử vong
Rất đông người dân tập trung tại hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến hai mẹ con tử vong
Đúng thời điểm hai mẹ con đang băng qua đường sắt thì đoàn tàu Thống Nhất chạy hướng Hà Nội, Sài Gòn lao tới. Do thiếu quan sát, nên chiếc xe máy do người con dâu điều khiển đã va chạm với đoàn tàu, sau cú va chạm, chiếc xe máy bị tàu hỏa kéo văng xa khoảng 100 mét.

Vụ tai nạn khiến nạn nhân ngồi sau là Nguyễn Thị Lựa (SN 1964, trú tại xã Vạn Điểm - Thường Tín - Hà Nội) tử vong tại chỗ. Người điều khiển là Nguyễn Thị Quyên (SN 1991) đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng cũng tử vong.

Ngay khi nhận dc thông tin lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường cùng người dân cấp cứu nạn nhân, phân luồng giao thông, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, khu vực xảy ra tai nạn đường bộ giao cắt đường sắt không có rào chắn nhưng có biển cảnh báo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần