Mê Linh nhân rộng vùng chăn nuôi bò thịt

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhờ chăn nuôi bò thịt, cuộc sống của nhiều hộ dân xã Tráng Việt, huyện Mê Linh ngày càng khấm khá. Dù vậy, để có thể nhân rộng mô hình này vẫn còn nhiều việc cần làm.

 Chăn nuôi bò thịt tại xã Tráng Việt, huyện Mê Linh.
5 năm trước, bà Trần Thị Thục (thôn Đông Cao, xã Tráng Việt) bắt tay vào nuôi bò thịt BBB. Ban đầu chỉ vài ba con, đến nay gia đình bà đã sở hữu gần 20 con bò thịt. “Tôi vừa bán 4 con bò, mỗi con nặng 5 - 8 tạ, trừ chi phí lãi được từ 25 - 30 triệu đồng/con” - bà Thục phấn khởi cho biết. Ngoài bà Thục, ở xã Tráng Việt còn hơn 20 hộ nông dân đang phát triển mô hình chăn nuôi bò thịt. Nhờ chất lượng thịt bò BBB cao nên việc tiêu thụ dễ dàng, thương lái về đặt mua nguyên con, người chăn nuôi không phải đưa đi giết mổ, buôn bán nhỏ lẻ. Giá bán của bò thịt nguyên con hiện cũng khá tốt, dao động từ 95.000 - 100.000 đồng/kg hơi. Tốc độ tăng cân nhanh, trong khi thời gian nuôi của bò 3B cũng ngắn hơn các giống bò thịt trước đây. Bò từ khi sinh ra, chỉ nuôi khoảng 15 - 20 tháng là có thể xuất chuồng.

Một điểm thuận lợi đối với phát triển chăn nuôi bò tại xã Tráng Việt là diện tích vùng bãi ven sông Hồng khá lớn, thích hợp trồng cỏ voi, ngô nên người dân chủ động được nguồn cung thức ăn thô cho đàn bò. Bên cạnh đó, bò cũng là vật nuôi ít mắc bệnh. Hai bệnh chủ yếu trên đàn bò là tụ huyết trùng và lở mồm long móng đều có thể dễ dàng phòng, chống bằng cách tiêm vaccine định kỳ.

Mặc dù đem lại giá trị kinh tế cao và phù hợp với lợi thế của địa phương ven sông, tuy nhiên, việc phát triển đàn bò thịt tại xã Tráng Việt hiện vẫn gặp không ít khó khăn. Ngoài bài toán về vốn đầu tư, các nông hộ còn đối diện với vấn đề môi trường, do xã Tráng Việt chưa có quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung. Chủ tịch Hội Nông dân xã Tráng Việt Trần Đức Trọng cho biết, do nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân hạn hẹp nên số hộ dân được vay vốn phát triển đàn bò thịt chỉ đếm trên đầu ngón tay. Thêm vào đó, việc quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung cũng chưa thể thực hiện do xã nằm trong vùng phát triển đô thị.

Liên quan đến giải pháp phát triển chăn nuôi bò thịt, Phó Chủ tịch UBND xã Tráng Việt Đàm Văn Thìn cho biết, địa phương đang nghiên cứu, tiến tới thành lập tổ hội, hợp tác xã nhằm liên kết hợp tác sản xuất - tiêu thụ giữa các thành viên, giúp việc vay vốn từ các kênh tín dụng thuận lợi hơn. Về lâu dài, chính quyền địa phương kiến nghị các cấp, ngành của Hà Nội xem xét, có cơ chế đặc thù để hiện thực hóa quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung; đơn giản hóa thủ tục vay vốn. Đồng thời, tạo điều kiện để các hộ thuê thầu ruộng đất phát triển đồng cỏ phục vụ mục tiêu nhân rộng vùng chăn nuôi bò thịt.