“Méo mặt” trông con nghỉ Tết
Kinhtedothi - Theo thông báo của Sở GD-ĐT Hà Nội, Tết Nguyên đán năm nay, học sinh mầm non, tiểu học, THCS… sẽ được nghỉ từ 27/1 đến hết ngày 9/2 (14 ngày).
Việc học sinh được nghỉ dài ngày sẽ gây khó khăn cho nhiều phụ huynh trong việc trông giữ và chăm sóc trẻ…
Con vui, phụ huynh lo
Do có 2 cô con gái đều trong độ tuổi mẫu giáo nên khi nghe tin các con sẽ được nghỉ Tết 2 tuần, anh Lê Xuân Tùng ở khu đô thị mới Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội như ngồi trên đống lửa. Bố mẹ hai bên đều ở xa, anh Tùng phải trực cơ quan thường xuyên nên việc chăm sóc, đưa đón các con hầu như do một mình vợ anh đảm nhiệm. Trong khi đó, vợ anh Tùng đến 29 Tết mới được nghỉ Tết, mùng 5 đã đi làm trở lại nên anh Tùng chưa biết tính thế nào. Anh Tùng chia sẻ: “Tôi đã gọi điện nhờ ông bà nội lên trông cháu giúp mấy ngày Tết nhưng ông bà bận nhiều việc, không đi được. Ở gần nhà tôi có một điểm giữ trẻ tư nhân nhận trông trẻ trong dịp này nhưng tôi không dám gửi con vì không biết chất lượng chăm sóc ở đó thế nào. Cứ nghĩ đến Tết mà nóng cả ruột”.
Cũng trong hoàn cảnh tương tự, do nhà neo người, chồng hay đi công tác xa nhà, nên chị Lê Hải Thanh – nhân viên kế toán ở đường Nguyễn Khang, quận Cầu Giấy phải thuê người giúp việc chăm sóc và đưa đón 2 cậu con trai (4 tuổi và 7 tuổi) đi học. Năm nay, lấy lý do nhà có việc nên người giúp việc nhà chị Thanh dự định xin về quê từ 25 Tết, trong khi đó, 2 cậu con trai của chị hết ngày 24 đã được nghỉ nên chị Thanh chưa biết xoay xở thế nào.
“Nhìn các con phấn khởi vì được nghỉ Tết 2 tuần tôi cũng rất vui vì đây là khoảng thời gian hiếm hoi để các cháu được vui chơi ở nhà. Tuy vậy, cuối năm, hết việc cơ quan lại lo dọn nhà, sắm Tết, đồng thời phải trông 2 ông con nghịch ngợm, hiếu động nên tôi rất lo. Năm trước, do mải việc không để ý, con trai bé của tôi bị bỏng do ngã vào chậu nước sôi khiến tôi ân hận mãi. Rút kinh nghiệm, năm nay tôi dự định cho các con về quê nhờ ông bà trông giúp nhưng do ông bà đã già yếu nên tôi vẫn thấy bất an”…
Để tiết kiệm chi phí, một số gia đình có cùng hoàn cảnh đã tập hợp nhiều trẻ lại và nhờ người trông trẻ có uy tín trông giúp với mức thù lao khá cao. Chị Đào Thu Hoài ở khu đô thị mới Mỹ Đình, huyện Từ Liêm cho biết, nhà chị có tổng cộng 6 trẻ (con chị và con 2 cô em gái) nên đã thuê một cô giáo tiểu học nghỉ hưu đến nhà trông trẻ. Cô không chỉ cho bọn trẻ chơi, ăn uống mà còn có thể giúp chúng ôn bài khiến các cháu vui mà phụ huynh cũng yên tâm.
Không gửi con được cho người thân, có phụ huynh đã tính đến phương án đưa con đến cơ quan. Tuy nhiên, đây cũng là biện pháp cực chẳng đã bởi điều này không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng làm việc của cha mẹ mà còn khiến trẻ cảm thấy bức bối, căng thẳng vì bị buộc phải ngồi yên một chỗ. Ngoài ra, một số phụ huynh còn đưa con đến trường tư thục để gửi.
Thận trọng kẻo tiền mất…
Trước nhu cầu của phụ huynh, nhiều trường công lập (đặc biệt là trường mầm non) vẫn phải từ chối, mặc dù việc tăng cường giữ trẻ ngày cận Tết không chỉ giúp cha mẹ học sinh yên tâm làm việc mà giáo viên cũng có điều kiện tăng thêm thu nhập. Bởi trên thực tế, điều này không hề đơn giản do họ sẽ phải duy trì hoạt động của cả một bộ máy gồm ban giám hiệu, giáo viên, cấp dưỡng, bảo vệ... trong khi đó số trẻ đăng ký lại không đáng kể.
Trái ngược với các trường công, hiện một số điểm trông giữ trẻ tư nhân đã đưa ra các chương trình quảng cáo khá hấp dẫn về việc nhận trông giữ trẻ vào giáp Tết với mức giá từ 150.000-300.000 đồng/ngày. Tuy nhiên, thời gian qua, do các vụ bạo hành trẻ em liên tiếp xảy ra tại một số cơ sở mầm non tư thục đã các phụ huynh mất niềm tin vào các cơ sở này. Trên một số trang mạng, những thông tin quảng cáo như “giáo viên mầm non có kinh nghiệm nhận giữ trẻ trước và sau Tết. Có thể làm việc ngay từ bây giờ tới mùng 10 tết âm lịch, chi phí thỏa thuận”… cũng xuất hiện khá nhiều. Tuy vậy, nếu không thận trọng và tìm hiểu kỹ thông tin, các bậc cha mẹ có thể nếm phải “quả đắng”. Trường hợp của gia đình anh Vũ Xuân Thành ở đường Kim Mã, quận Ba Đình là một ví dụ. Năm trước, do không có người trông con mấy ngày giáp Tết, anh Thành đã gọi điện đến 1 trung tâm để thuê người. Song, chỉ được 2 ngày, khi vợ chồng anh Thành ra khỏi nhà, tranh thủ lúc con anh Thành chạy sang nhà hàng xóm chơi, người trông trẻ này đã…đánh bài chuồn cùng toàn bộ số tiền công 10 ngày anh Thành đã thanh toán và khá nhiều quần áo đắt tiền của gia chủ.
Ông Đặng Hùng Thắng - Giám đốc một công ty chuyên cung cấp người giữ trẻ ở quận Đống Đa, Hà Nội cho biết: “Trong dịp Tết, giá trông trẻ là 150.000 đồng/ngày, ngoài ra khách hàng còn phải thanh toán phí môi giới là 500.000 đồng. Trung tâm có nhân viên ở mọi lứa tuổi, nhận trông trẻ tại nhà từ ngày 20 đến mùng 10 Tết. Tuy nhiên, khách hàng có nhu cầu phải ký hợp đồng và đặt cọc trước đề phòng trường hợp quá tải, công ty sẽ khóa sổ sớm. Để tránh những rủi ro đáng tiếc, khách hàng cần đến những địa chỉ có uy tín, ký hợp đồng rõ ràng, tìm hiểu kỹ thông tin của người mình định thuê, nên tìm những người có kinh nghiệm trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ và thường xuyên nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản trong gia đình…
![]() Nhiều gia đình vất vả tìm chỗ gửi con dịp sát Tết.
|
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
TAG:
-
Quận Hoàn Kiếm: Trường Mầm non Sao Sáng đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia
Kinhtedothi - Ngày 22/1, Trường Mầm non Sao Sáng (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) tổ chức lễ đón nhận Bằng công nhận Trường ...XEM THÊM -
Tổ chức bán vé tàu, xe tại trường cho học sinh, sinh viên về nghỉ Tết
Kinhtedothi - Bộ GD&ĐT yêu cầu các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm quan tâm tổ chức chu đáo việc ...XEM THÊM -
Hà Nội giảm còn 0,21% hộ nghèo, “không để ai bị bỏ lại phía sau”
Kinhtedothi - Ngành LĐTB&XH Hà Nội đã đạt được 10 dấu ấn nổi bật trong năm 2020. Ấn tượng nhất là triển khai và hoàn ...XEM THÊM -
Ngư dân Quảng Ngãi liên tiếp gặp nạn trên biển
Kinhtedothi- Các vụ tai nạn khi đang hành nghề trên biển đã làm 1 người tử vong và 2 người mất tích.XEM THÊM -
Huyện Mê Linh ra quân bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ Tết Tân Sửu 2021
Kinhtedothi - Ngày 22/1, huyện Mê Linh tổ chức Lễ phát động, ra quân triển khai công tác đảm bảo an toàn phòng cháy, ...XEM THÊM -
Quận Hoàn Kiếm gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa
Kinhtedothi - Chiều 22/1, quận Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị gặp mặt các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiề...XEM THÊM
-
Công đoàn công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội triển khai nhiệm vụ năm 2021
Kinhtedothi – Ngày 22/1, công đoàn công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Trao trợ cấp khó khăn cho công nhân viên người...22-01-2021 15:16
-
Quận Cầu Giấy tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020
Kinhtedothi – Ngày 22/1, quận Cầu Giấy đã tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020.22-01-2021 15:14
-
Thêm nhiều sáng kiến, cải tiến nâng cao chất lượng Bệnh viện Phụ sản Hà Nội
Kinhtedothi - Năm 2020 là năm đầu tiên Bệnh viện (BV) Phụ sản Hà Nội triển khai Đề án cải tiến chất lượng BV thành cuộc thi "Đề án cải tiến chất lượng BV". Sau một thời gian triển khai cuộc thi, BV...22-01-2021 14:41
-
Hà Nội xử phạt gần 800 cơ sở vi phạm ATTP dịp Tết với hơn 1,4 tỷ đồng
Kinhtedothi - Sau 2 tuần ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm (ATTP) Tết, các đoàn kiểm tra liên ngành của TP đã thanh kiểm tra 6.708 cơ sở, trong đó đã xử phạt 794 cơ sở vi phạm với số tiền hơn 1,4 ...22-01-2021 14:39
-
Quảng Trị huy động gần 20 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo
Kinhtedothi- Ngày 22/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng cho biết, thông qua chương trình “Nối vòng tay nhân ái” xuân Tân Sửu 2021, tỉnh Quảng Trị đã huy động gần 20 tỷ đồng ...22-01-2021 13:54
- Danh sách phạt nguội mới nhất tại Hà Nội ngày 1/1 - 3/1/2021
- Tất cả sẵn sàng với chất lượng cao nhất cho ngày Khai mạc Đại hội
- 7 kết quả nổi bật của công tác thông tin, tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng
- Tham vọng không dễ dàng
- Hà Nội chăm lo Tết cho người có công, hộ nghèo
- Thiết thực chào mừng Đại hội
- [Clip]: Tá hỏa khi hai bánh xe bật tung khỏi xe tải 18 bánh
- Khai mạc Ngày hội văn hoá “Hòa Bình – Miền sử thi”
- [Infographic] Ô tô, xe máy không tham gia bảo hiểm bắt buộc vẫn được đền bù