Miền Bắc sắp đón đợt rét mới, nhiều nơi tại TP Hồ Chí Minh ngập sâu vì triều cường

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Dự báo, từ ngày 8/12, sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta khiến nhiệt độ toàn vùng giảm khoảng 5 - 6 độ C.

Miền Bắc sắp đón đợt rét mới. Ảnh minh họa (Nguồn: TTXVN)

Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư thông tin, hôm nay (6/12) miền Bắc tiếp tục duy trì trạng thái ít mây, nắng hanh khô khi càng về chiều, độ ẩm càng giảm thấp, có lúc xuống dưới 52%.

So với hôm qua, nhiệt độ miền Bắc tiếp tục nhích thêm. Tại Hà Nội cao nhất đạt 26 độ C, đêm se lạnh 16 - 18 độ C. Các tỉnh Tây Bắc Bộ ấm hơn từ 1 - 2 độ C, vùng núi đêm rét dưới 13 độ C.

Hình thái thời tiết này sẽ tiếp tục duy trì ở miền Bắc trong 2 ngày tới. Từ 8/12, sẽ có một đợt không khí lạnh mạnh tràn xuống nước ta khiến nhiệt độ toàn vùng giảm khoảng 5 - 6 độ C.

Về tình hình lũ tại các tỉnh miền Trung, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, sáng 6/12 lũ trên các sông từ Quảng Ngãi đến Phú Yên tiếp tục xuống. Tỉnh Phú Yên cơ bản đã hết ngập, các hoạt động trở lại bình thường.
Triều cường đạt đỉnh gây ngập một số tuyến đường tại TP Hồ Chí Minh. Ảnh: Báo Người Đưa Tin
Tỉnh Bình Định, đến 17h ngày 5/12, còn 2.276 nhà ngập nước, mức ngập phổ biến từ 0,1 - 0,3m (tại các huyện, thị xã Tuy Phước, Phù Cát, Quy Nhơn, Phù Mỹ, Hoài Nhơn, An Nhơn, Vân Canh; người dân sinh hoạt bình thường) và một số tuyến đường liên xã vùng ven hạ lưu sông Kôn thuộc các huyện Phù Cát và Tuy Phước còn bị ngập cục bộ. 
Tại TP Hồ Chí Minh, theo ghi nhận vào 6h sáng 6/12 triều cường đạt đỉnh đã làm ngập một số tuyến đường trong khu hộ dân ven sông ở các quận 2, quận 7, quận Gò Vấp, huyện Nhà Bè... ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt, đi lại của người dân.

Theo dự báo của Đài KTTV khu vực Nam bộ, trong ngày 6/12, triều cường dâng ở mức báo động 3 tại các sông Sài Gòn, sông Đồng Nai, đạt đỉnh từ 6 - 7 giờ sáng và từ 17 giờ đến 19 giờ tối.

Trước đó, tối 5/12 triều cường đạt mức lịch sử 1,68m gây ngập nhiều tuyến đường như Nguyễn Tất Thành, Tôn Thất Thuyết (quận 4), Huỳnh Tấn Phát (quận 7), Hồ Học Lãm (quận Bình Tân), Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), khu đô thị Thảo Điền (quận 2), khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.