Miền Bắc chuyển rét, miền Trung sắp có đợt lũ mới

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 20/12, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hiện ở phía Bắc đang có một bộ phận không khí lạnh di chuyển xuống phía Nam.

 Dự báo khoảng đêm mai (21/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới các tỉnh miền Bắc nước ta. Từ ngày 22/12, ở các tỉnh Bắc Bộ, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 15 - 18 độ C, vùng núi từ 13 - 16 độ C. Tại Hà Nội ngày 22/12 được dự báo sẽ có mưa nhỏ, trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 16 - 18 độ C.

Cũng theo nhận định của bản tin, khoảng ngày 24 - 25/12, có khả năng xuất hiện một vùng áp thấp ở khu vực Đông Nam biển Đông. Vùng áp thấp hiện đang di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và hướng vào Trung Bộ, mỗi giờ đi được 15 - 20km và có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng kết hợp của hoàn lưu vùng áp thấp trên biển Đông kết hợp không khí lạnh mạnh tăng cường, từ ngày 27 - 31/12, ở các tỉnh Trung Trung Bộ có khả năng cao xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng, với tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 100 - 300mm. Trên các sông thuộc khu vực này sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa và nhỏ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần