Miền Bắc đón đợt lạnh sâu nhất từ đầu mùa, Hà Nội mưa rào nhẹ

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, hiện nay (22/11), một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Khoảng gần sáng và ngày mai (23/11), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến thời tiết các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.

 Ảnh minh họa
Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay (22/11) đến ngày 24/11 ở Bắc Bộ có mưa và mưa rào nhẹ rải rác. Từ đêm mai (23/11), ở Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Từ đêm mai, ở phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biển khoảng 17 - 20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C.
Từ gần sáng và ngày mai (23/11), gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4; ở vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Khu vực Hà Nội, từ đêm nay (22/11) đến ngày 24/11 có lúc có mưa, mưa rào nhẹ. Từ đêm mai (23/11), trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 - 20 độ C.

Trưởng phòng Phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) Nguyễn Văn Hưởng nhận định, La Nina (thuộc dòng biển lạnh và có khả năng hạ thấp nhiệt độ ở những vùng biển mà nó đi qua) còn kéo dài trong những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021.

Hiện tượng La Nina sẽ ảnh hưởng đến thời tiết của Việt Nam. Dự báo, không khí lạnh có khả năng ảnh hưởng sớm nên nền nhiệt trung bình mùa Đông năm 2020 - 2021 có xu hướng thấp hơn so với mùa Đông năm 2019 - 2020.

Trong tháng 10/2020 và từ tháng 1 đến tháng 3/2021, nhiệt độ phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng tháng 11 và tháng 12/2020, nhiệt độ toàn quốc phổ biến thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5 - 1 độ C. Đợt rét đậm, rét hại đầu tiên có khả năng xuất hiện vào nửa cuối tháng 12/2020.