Miền Bắc đón đợt nắng nóng mới

Lâm Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, hiện vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng mở rộng về phía Đông Nam, đẩy nhiệt độ toàn miền Bắc tăng cao.

Dự báo, từ ngày 27/7 trở đi, nắng nóng sẽ diễn ra ở một số địa phương khu vực Tây Bắc - Bắc Bộ và vùng núi các tỉnh phía Bắc. Sau đó nắng nóng lan tỏa ra diện rộng. Gia tăng mạnh hơn là khu Tây Bắc - Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 - 38 độ C, có nơi cao trên 38 độ C. Vùng đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có Thủ đô Hà Nội xuất hiện nắng nóng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 - 37 độ C.

Đợt nắng nóng được dự báo sẽ kéo dài trong những ngày tới. Điều này có thể gây ảnh hưởng lớn tới sản xuất nông nghiệp, do khu vực Bắc Bộ vừa dứt mưa sau bão số 2. Theo đó, các địa phương và người dân cần chủ động các biện pháp đề phòng sâu bệnh, dịch bệnh có thể phát sinh trên cây trồng, vật nuôi các loại, do nắng nóng gây ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần