Miền Bắc mưa lớn và rải rác có dông, nguy cơ lũ quét ở vùng núi

Kinhedothi.vn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hôm nay (8/7), các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ hôm nay (8/7) đến ngày 9/7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa - Nghệ An có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to; khu vực vùng núi và trung du phía Bắc (đặc biệt là các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang,Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn) có mưa to, có nơi mưa rất to và dông (thời gian có mưa to tập trung vào đêm và sáng). Trong cơn dông có khả năng rất cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Hôm nay, các tỉnh miền Bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Ảnh minh họa: Nguồn internet
Đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc Bộ tập trung cao điểm từ ngày hôm nay (8/7) đến ngày 9/7, sau đó mưa còn có thể kéo dài nhiều ngày. Cần chú ý theo dõi trong các bản tin tiếp theo.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: Cấp 1; riêng ở các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn: Cấp 2.

Riêng khu vực Hà Nội ngày và đêm nay (8/7), có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Trên biển, gió mùa Tây Nam ở phía Nam đang gây ra mưa dông cho khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh.

Dự báo, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau tiếp tục có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2 - 4m; biển động mạnh.

Ở khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh.

Thời tiết các vùng trên cả nước ngày và đêm 8/7 cụ thể: Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C
Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, riêng Lai Châu có mưa rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.Độ ẩm 68 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C, cao nhất từ 28 - 31 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh vùng núi phía Bắc có mưa to đến rất to. Gió nam đến đông nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.Độ ẩm 65 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C, có nơi trên 31 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế phía Bắc nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa mưa to và rải rác có dông; Phía Nam mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C; phía nam 33 - 36 độ C, có nơi trên 36 độ C
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Độ ẩm 55 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 34 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C.
Khu vực Tây Nguyên nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 62 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, cao nhất từ 27 - 30 độ C.
Các tỉnh Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất
Hiện nay, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh radar, ảnh định vị sét cho thấy đang tồn tại vùng mây đối lưu trên khu vực các tỉnh: Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên. Lượng mưa đo được trong 1 giờ qua (từ 22h30 đến 23h30/7/7) ở KT Mường La (Sơn La): 29mm, Mường Lói (Điện Biên): 11mm.
Dự báo trong 3 - 6 giờ tới các khu vực trên tiếp tục có mưa. Lượng mưa khu vực Sơn La đạt 30 - 60mm, Hà Giang, Cao Bằng, Điện Biên lượng mưa đạt 20 - 40mm.
Cảnh báo: Trong 3 - 6 giờ tới, sạt lở đất, lũ quét có nguy cơ cao xảy ra ở các huyện Mường La, Thuận Châu, Quỳnh Nhai (Sơn La); Mường Ảng (Điện Biên); Hoàng Su Phì, Yên Minh (Hà Giang); Bảo Lâm, Bảo Lạc (Cao Bằng).
Cũng trong 6 giờ qua, ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, có nơi mưa to. Một số nơi mưa lớn hơn như: Kỳ Tân (Thanh Hóa) 51mm, Định Hòa (Thanh Hóa) 57,6mm, Tân Kỳ (Nghệ An) 53,6mm, Yên Thành (Nghệ An) 47,4mm, Nam Thanh (Nghệ An) 46,6mm, Mỹ Sơn (Nghệ An) 71,4mm.

Cảnh báo: Trong 3 đến 6 giờ tới khu vực tiếp tục có mưa vừa, mưa to. Nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đặc biệt ở các huyện Như Xuân, Quế Phong, Quỳ Châu, Bá Thước, Tương Dương, Con Cuông , Yên Thành.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần