Miền Bắc nhiệt độ giảm sâu, TP Hồ Chí Minh khốn đốn vì triều cường

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dự báo, từ hôm nay(7/12) nền nhiệt ở các tỉnh miền Bắc giảm xuống trung bình từ 3 - 5 độ C. Trong khi đó tại miền Nam, triều cường đã qua đỉnh của đợt nhưng vẫn ở mức cao.

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư thông tin, hiện nay bộ phận không khí lạnh tăng cường ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Theo dự báo, khoảng chiều tối và đêm nay (7/12), bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. 
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc trong đất liền cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ ngày mai (8/12), ở Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ C, vùng núi 10 - 13 độ C, vùng núi cao dưới 8 độ C.

Từ đêm nay, ở các tỉnh ven biển Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết cho các vùng ngày và đêm 7/12:

Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 53 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 13 - 16 độ C, có nơi dưới 13 độ C; cao nhất 23 - 26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 15 - 18 độ C, vùng núi dưới 14 độ C; cao nhất 22 - 25 độ C.

Hà Nội, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 53 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 18 độ C; cao nhất 23 - 25 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 16 - 19 độ C, cao nhất 24 - 27 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 22 - 25 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C; phía Nam có nơi 29 - 32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất 18 - 21 độ C, cao nhất 27 - 30 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C, cao nhất 31 - 34 độ C.
 Triều cường gây ngập tại TP Hồ Chí Minh ngày 6/12. Ảnh ghép sử dụng nguồn từ các báo TTO, TNO, Zing. 
Tại Nam Bộ, do ảnh hưởng của gió Đông Bắc có cường độ mạnh trên biển Đông, mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai lên nhanh ở mức cao trong 2 ngày qua và hiện đã đạt đỉnh.

Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ dự báo, mực nước đỉnh triều vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai sẽ xuống trong những ngày tới nhưng vẫn còn ở mức cao. Mực nước cao trên báo động 3 còn duy trì hết ngày 9/12 sau đó tiếp tục xuống.

Mực nước thực đo cao nhất tính đến tối 6/12 tại trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) đạt 1,68m, và trạm Phú An (sông Sài Gòn) đạt 1,67m, cao hơn báo động 3 là 0,21m.

Theo ghi nhận, chiều 6/12, triều cường tiếp tục dâng cao khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh biến thành sông như Lê Văn Lương (huyện Nhà Bè), Hồ Học Lãm (quận Bình Tân), Trần Xuân Soạn, Huỳnh Tấn Phát (quận 7)...

Người dân phải lội nước trên đường, hàng trăm xe bị chết máy, nước tràn vào nhà khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Triều cường là một trong 4 giai đoạn biến đổi của hiện tượng thủy triều (nước lớn - triều cường - nước ròng - triều thấp), là lúc nước dâng lên đến điểm cao nhất của nó do sự thay đổi lực hấp dẫn từ mặt trăng (chủ yếu) và mặt trời tại một điểm bất kỳ trên bề mặt trái đất khi trái đất quay.

Triều cường xảy ra khi mặt trăng, mặt trời và trái đất nằm thẳng hàng nhau, tức vào ngày 30 - 1 và 15 - 16 Âm lịch hàng tháng.

Theo các chuyên gia môi trường, triều cường tại TP Hồ Chí Minh ngày càng diễn biến bất thường, đỉnh triều thường xuyên vượt mức báo động 3 do tốc độ đô thị hóa nhanh làm mất đi diện tích chứa nước tự nhiên cũng như vấn đề biến đổi khí hậu làm nước biển dâng cao.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần