Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh tăng cường, thời tiết Hà Nội nồm, ẩm

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong tháng 3/2020, miền Bắc có khả năng đón thêm 3 - 4 đợt không khí lạnh gây ra những đợt rét ngắn ngày. Còn tại các tỉnh miền Nam, thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng.

Ảnh minh họa
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, trong những ngày đầu tiên của tháng 3/2020, thời tiết không có nhiều biến động, vẫn duy trì tình trạng nắng ấm như những ngày qua.
Các tỉnh miến Bắc từ ngày 1/3 đến ngày 2/3, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng. Nền nhiệt cao ở ngưỡng 26-28 độ C.
Khoảng ngày 3/3, 1 đợt không khí lạnh mới tiếp tục tác động đến khu vực này khiến nhiệt độ giảm xuống ngưỡng 19 - 23 độ C, trời chuyển lạnh. Đợt lạnh này có đặc điểm là gây mưa rào và dông cho Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế. Sau đó, các khu vực này sẽ chuyển rét trong khoảng ngày 5/3 nhưng không kéo dài.
Cơ quan khí tượng cũng cho biết, trong tháng 3 miền Bắc có khả năng đón thêm 3 - 4 đợt không khí lạnh gây ra những đợt rét ngắn ngày. Đáng chú ý, không khí lạnh thời kỳ này đều mang theo hơi ẩm cao nên người dân cần lưu ý hiện tượng nồm ẩm tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ.
Trong khi đó tại các tỉnh Nam Bộ và Tây Nguyên, trong 10 ngày tới thời tiết phổ biến có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi có nắng nóng.
Dự báo chi tiết ngày và đêm 1/3
Khu vực Hà Nội: Nhiệt độ thấp nhất : 20-23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 26-28 độ C.
Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ C.
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi. Gió nhẹ.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2-3.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ C.
Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.
Đà Nẵng Đến Bình Thuận: Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C.
Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Tây Nguyên: Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nam Bộ: Nhiệt độ thấp nhất: 22-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ C, riêng miền Đông 34-36 độ C.
Có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần