Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Miền Bắc tiếp tục mưa lớn khiến hệ thống đường bộ các tỉnh miền núi thiệt hại nặng nề

Kinhtedothi - Dự báo, ngày và đêm nay (29/7) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; khu vực Đồng Bằng và ven biển Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.
Ảnh minh họa
Miền Bắc tiếp tục mưa đến đầu tháng 8/2018
Theo Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, hiện nay (29/7) dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực giữa Nam Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục hoạt động mạnh. Đêm qua (28/7) ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa tính đến 1h sáng 29/7) như tại Bắc Mê (Hà Giang) 27mm, Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 28mm, Minh Đài (Phú Thọ) 23mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) 29mm, Quỳnh Lưu (Nghệ An) 27mm,… Đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 1/8.

Do thời tiết tiếp tục mưa, cho nên từ ngày 29 - 31/7, trên thượng lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên trên các sông như sau: Trên thượng lưu sông Đà, sông Thao từ 2 - 3m, thượng lưu sông Thái Bình từ 3 - 4m, hạ lưu sông Thái Bình từ 1 - 2m, thượng lưu sông Lô từ 3 - 4m, sông Hoàng Long từ 1 - 2m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao ở mức BĐ1 - BĐ2, thượng lưu sông Lô ở mức BĐ1, sông Hoàng Long ở mức BĐ1 - BĐ2, thượng lưu các sông ở Thanh Hóa lên mức BĐ1 - BĐ2, có nơi trên báo động 2.

Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia đã đưa ra cảnh báo, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Thanh Hóa.
Xúc dọn đất sạt lở trên tuyến 435. Ảnh: Báo Hòa Bình.
Hòa Bình: Nhiều tuyến giao thông huyết mạch bị sạt lở

Trong đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 3, Hòa Bình là 1 trong những địa phương chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, từ ngày 27/7 đến 17h ngày 28/7, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh mưa to đến rất to và có dông.

Đặc biệt, có nơi lượng mưa đo được lên đến 238,2mm như xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc; xã Độc Lập, huyện Kỳ Sơn 175,8 mm; xã Tiến Sơn, huyện Lương Sơn 174,6 mm; xã Xuân Phong, huyện Cao Phong 227,8mm; xã Quý Hòa, huyện Lạc Sơn 112,4 mm; xã Thanh Hà, huyện Lạc Thủy 177,4mm và thành phố Hòa Bình 173,8mm. Mưa lớn đã dẫn đến lũ quét, sạt lở đất đá gây ách tắc trên nhiều tuyến đường giao thông ở các nơi trong tỉnh.

Đà Bắc là huyện chịu nhiều thiệt hại nhất về nhà cửa, tài sản, hoa màu với 84 ngôi nhà bị sạt lở đất đá, trong đó 16 ngôi nhà bị sập hoàn toàn và phải sơ tán khẩn cấp.

Nhiều tuyến đường bị sạt lở, xói mòn hư hỏng như tuyến đường 433; các tuyến đường liên xóm, xã bị sạt lở gây ách tác giao thông nhiều đoạn; sập 1 cầu từ xóm Pà Chè sang UBND xã Đồng Chum; lũ cuốn trôi 200m đường bê tông tại xã Mường Chiềng; đổ 2 cột điện cao thế tuyến Mường Chiềng - Đồng Chum và 1 cột tại xã Giáp Đắt; đổ một trạm phát sóng Vinaphone tại xã Mường Chiềng; khoảng 35ha lúa mới cấy bị ngập; khoảng 15 ha ruộng chưa cấy bị vùi lấp do lũ ống, lũ quét…

Hiện 4 tuyến đường tỉnh (432, 433, 436, 448) và 2 tuyến đường Trung ương (Trường Sơn A (Bãi Lạng - Bãi Chạo) và tuyến T (Khoang - Nội)) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình bị ách tắc do sạt lở taluy dương, với khối lượng rất lớn và các vị trí ngầm nước ngập sâu.

Nhằm khắc phục thiệt hại do diễn biến bất thường của thời tiết, UBND tỉnh Hòa Bình đã có công văn chỉ đạo các địa phương huy động lực lượng và phương tiện để khắc phục hậu quả mưa lũ; cắm biển cảnh báo, chăng dây khu vực nguy hiểm, các điểm sạt lở, khu vực ngầm bị ngập nước cấm các phương tiện giao thông và người qua lại; sơ tán, di chuyển dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở đảm bảo an toàn cho người dân; huy động toàn bộ lực lượng, máy móc thiết bị hót dọn đất đá đảm bảo giao thông để thông xe trong thời gian sớm nhất.

Tảng đá lớn chặn ngang tuyến quốc lộ 279D
Thông xe quốc lộ 279D sau 2 ngày ách tắc do sạt lở đất

Trong khi đó, do ảnh hưởng của mưa lớn liên tục nên tối 26/7, tại Km 90+700, quốc lộ 279D đoạn qua huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã xuất hiện tình trạng sạt lở đất đá với khối lượng lớn, gây ách tắc giao thông. Đặc biệt 1 tảng đá lớn gần 1.000m3 đã rơi xuống chắn ngang lòng đường khiến công tác khắc phục hậu quả gặp nhiều khó khăn.

Ngay sau sự cố, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Sơn La đã phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông theo tuyến đường khác. Các phương tiện từ huyện Mường La đi TP Sơn La, Hà Nội, di chuyển theo tỉnh lộ 110 ra thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn và ngược lại để tránh ùn tắc.

Sau 2 ngày khẩn trương khắc phục, ngày 28/7, điểm sạt lở này đã được thông xe bước 1. Các phương tiện như xe khách dưới 29 chỗ và xe tải dưới 10 tấn đã có thể qua lại. Hiện các lực lượng chức năng của tỉnh Sơn La vẫn đang khẩn trương khoan, dọn đá để đảm bảo giao thông thông suốt hoàn toàn.

Tuy thông xe bước 1, nhưng khối lượng đất, đá sạt lở bên đường còn lớn, do đó ngành giao thông địa phương khuyến cáo người điều khiển các phương tiện qua đây cần phải chú ý quan sát, thực hiện theo hướng dẫn của các đơn vị chức năng. Dự kiến, trong hôm nay (29/7), đoạn qua huyện Mường La sẽ thông xe hoàn toàn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

Giữ bình yên sông nước mùa lễ hội: CSGT Đà Nẵng tận tâm vì an toàn Nhân dân

25 Feb, 09:34 PM

Kinhtedothi - Trong không khí sôi động của mùa lễ hội đầu Xuân 2026, khi các hoạt động du lịch, tham quan trên sông tại Đà Nẵng và các vùng phụ cận diễn ra nhộn nhịp, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) đường thủy Công an thành phố Đà Nẵng vẫn ngày đêm âm thầm làm nhiệm vụ, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa, góp phần giữ bình yên sông nước và bảo vệ an toàn cho Nhân dân, du khách.

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

TP Hồ Chí Minh: bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026

23 Feb, 11:44 AM

Kinhtedothi - Những ngày cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện từ các tỉnh, thành trên cả nước trở lại TP Hồ Chí Minh tăng đột biến, tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng giao thông tại các cửa ngõ ra vào TP. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều phương án nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, hạn chế tối đa tai nạn và ùn tắc, đặc biệt trong ngày 22/2, thời điểm cao điểm người dân quay lại TP và ngày 23/2, ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết.

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

Tai nạn giao thông trong dịp nghỉ Tết giảm mạnh cả 3 tiêu chí

22 Feb, 09:38 PM

Kinhtedothi - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 16/CĐ-TTg, ngày 21/2/2026 gửi các Bộ trưởng các Bộ về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ