Miền Bắc tiếp tục mưa rét, thời tiết dịp Noel sẽ khô ráo, nắng ấm

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 23/12 ở Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét, từ ngày 24/12 trở đi khối không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ không mưa, trời nắng.

 Ảnh minh họa
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin, do ảnh hưởng của không khí lạnh các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa, mưa rào. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét.
Nhận định về diễn biến thời tiết trong giai đoạn cuối năm 2019, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng Phòng Dự báo khí hậu (Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia) cho biết, hiện tại miền Bắc đang chịu tác động của khối không khí lạnh. Vì thế khoảng thời gian từ nay đến hết ngày 23/12 ở Bắc Bộ tiếp tục duy trì trạng thái rét, từ ngày 24/12 trở đi khối không khí lạnh suy yếu, Bắc Bộ không mưa, trời nắng.
Sau đó đến khoảng ngày 26/12 sẽ lại có một đợt gió mùa Đông Bắc tác động đến nước ta gây mưa rét ở miền Bắc. Nhưng đến khoảng ngày 28/12 thì không khí lạnh suy yếu và vào dịp tết Dương lịch thời tiết trên cả nước nhìn chung cũng diễn ra tương đối thuận lợi, trời không mưa, nắng ráo.
Như vậy theo dự báo, thời tiết trong cả nước sẽ không mưa rét, ấm áp, khô ráo trong ngày Lễ Giáng sinh và đầu năm mới Dương lịch 2020.
Dự báo cụ thể các vùng trong cả nước ngày 21/12/2109
Thủ đô Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 18 độ C; cao nhất từ 18 - 20 độ C.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, có nơi dưới 14 độ C; cao nhất từ 21 - 24 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, sau có mưa nhỏ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi 11 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa, mưa rào nhẹ rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C, phía Nam có nơi trên 21 độ C; cao nhất từ 21 - 24 độ C, phía Nam 25 - 28 độ C, có nơi trên 28 độ C.
Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C, phía Nam có nơi trên 24 độ C; cao nhất từ 27 - 30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.
Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 - 19 độ C; cao nhất từ 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.
Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất tại Miền Đông từ 21 - 24 độ C, Miền Tây từ 23 - 25 độ C; cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần