Miền Bắc tiếp tục mưa rét trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường

Đức Thọ
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo dự báo, từ nay đến trước Tết Nguyên đán, miền Bắc chủ yếu trời rét, các đợt không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Theo Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, tại các tỉnh miền Bắc sáng sớm nay (12/12) có sương mù, nhiều điểm có mưa, mưa nhỏ như Thủ đô Hà Nội, Hải Phòng, Sơn La; các TP Ninh Bình, Lào Cai, Sơn La và Điện Biên Phủ kèm theo mức nhiệt thấp từ 13 - 16 độ C. Đến chiều dự báo chỉ còn mưa nhỏ ở phía Tây Bắc Bộ. 
Ông Lưu Minh Hải - Giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai thông tin thêm, dự báo vào chiều 16/12, có một đợt không khí lạnh mới từ phía Bắc tăng cường xuống khu vực Bắc Bộ.

Tại Lào Cai, nhiệt độ đo được lúc 7h sáng nay ở 1 số nơi: TP Lào Cai 15,3 độ C; Phố Ràng (Bảo Yên) rét đậm 14,7 độ C; vùng núi Bắc Hà 10,4 độ C; Sa Pa 7,2 độ C. Như vậy, nhiệt độ tại Sa Pa sáng nay bằng với mức nhiệt ghi nhận vào sáng 9/12.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Trưởng phòng Dự báo Khí tượng hạn vừa hạn dài, Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư, tại nước ta từ cuối tháng 11/2017, hiện tượng La Nina đã xuất hiện, khiến lượng mưa tăng lên so với trung bình nhiều năm.

Do vậy, mùa đông năm nay sẽ lạnh hơn so với năm 2016, nhưng không quá đột biến, nhiệt độ không giảm quá sâu, ở mức xấp xỉ so với nhiệt độ trung bình nhiều năm. Từ nay đến trước Tết Nguyên đán, miền Bắc chủ yếu trời rét, các đợt không khí lạnh tăng cường sẽ gây mưa.

Dự báo thời tiết các vùng trong ngày 12/12:

Phía Tây Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 64 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, có nơi dưới 13 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Độ ẩm từ 63 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi 11 - 14 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ C, cao nhất từ 18 - 21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thừa Thiên-Huế đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, cao nhất từ 19 - 22 độ C.

Đà Nẵng - Bình Thuận Phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C, phía Nam 29 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 57 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Nam Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 50 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, cao nhất từ 29 - 32 độ C.