Miến Cự Đà vào vụ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thời điểm này, người dân làng miến xã Cự Đà, huyện Thanh Oai đang tất bật cho ra lò những mẻ miến óng mượt để phục vụ dịp Tết Nguyên đán. Miến ở Cự Đà được làm từ bột của củ dong riềng.

Sợi miến có hai loại chính, rất dễ nhận ra là loại có màu vàng óng và loại trắng mịn, có vị thơm ngon, giòn và dai, ăn đậm đà rất vừa miệng. Theo người dân ở đây, hàng năm, Cự Đà có thể đưa ra thị trường cỡ ngót ngàn tấn miến các loại, nhờ có nghề làm miến lâu đời này, đời sống người dân Cự Đà luôn được cải thiện, và nâng cao.
Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu tới độc giả một số hình ảnh về nghề làm miến ở làng Cự Đà, của các NSNA An Khang và Quang Hưng, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần