Miền Trung khai giảng trong mưa lũ

Nhóm pv
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Mặc dù mưa lũ nhưng tại 1 số tỉnh miền Trung vẫn tưng bừng cờ hoa tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020.

Sáng nay (5/9), lễ khai giảng năm học 2019-2020 được tổ chức thống nhất trên cả nước. Hơn 22 triệu trẻ mầm non, học sinh phổ thông náo nức, hân hoan đón chào ngày chính thức khởi đầu năm học mới, cũng là ngày toàn dân đưa trẻ đến trường.
 Dù lũ lụt, phụ huynh vẫn đưa con đi dự khai giảng. Ảnh: GDTĐ
Tại Hà Tĩnh, dù 3 không thể khai giảng được do mưa lũ nhưng nhiều trường vẫn rực rỡ cờ hoa chào năm học mới. Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Lộc Hà Lê Trọng Châu cho biết, ngoài trường tiểu học Bình An thuê rạp tổ chức khai giảng ở sân trường thì các trường còn lại đều linh hoạt tổ chức ở nhà tập đa năng, văn phòng, hội trường UBND xã, thậm chí là ở các phòng học. Lễ khai giảng được tổ chức tinh gọn trong không khí phấn khởi của học sinh và giáo viên.
Tại trường Tiểu học thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc, dù có khoảng 1/3 số học sinh đến dự lễ khai giảng tại văn phòng nhưng lãnh đạo địa phương đến dự và tặng hoa chúc mừng. Trường Tiểu học Nguyễn Xuân Thiều, Bùi Xá, Đức Thọ vẫn trang trọng tổ chức lễ khai giảng tại hội trường UBND xã, có đầy đủ văn nghệ chào mừng, đọc thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đánh trống khai trường. Tại trường THPT Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, hơn 120 em cùng 101 cán bộ, giáo viên trường chính thức tổ chức lễ khai giảng đầu năm học mới.

Tại Quảng Bình, dự lễ khai giảng tại trường Tiểu học số 1 Nam Lý, TP Đồng Hới, Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Quảng Bình Hoàng Đăng Quang đã có phát biểu chỉ đạo việc thực hiện nhiệm vụ năm học mới của ngành GD&ĐT.
 Học sinh trường Tiểu học số 1 Nam Lý trong ngày khai giảng năm học mới. Ảnh: GDTĐ
Năm học 2019-2020 là năm học tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với “Xây dựng người thầy mẫu mực - tận tụy - sáng tạo”; phát huy có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học giai đoạn 2016 - 2020”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”…

Ông Hoàng Đăng Quang đã ghi nhận và biểu dương những thành quả từ sự nỗ lực của tập thể trường Tiểu học số 1 Nam Lý khi đã phát huy mọi nguồn lực, khắc phục những khó khăn đạt được những kết quả đáng tự hào. Ông Quang mong rằng nhà trường sẽ giữ vững và phát huy thành tích đã đạt được, nêu cao hơn nữa tình thương và trách nhiệm, phải tận tâm, tận lực, kiên trì, chịu khó quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Tại Nghệ An, có 20 trường ở thị xã Cửa Lò thông báo lùi lễ khai giảng vào thứ 2 ngày 9/9. Cụ thể, 73 trường học với hơn 42.000 HS của huyện Nam Đàn; 8 trường THCS và 2 trường tiểu học ở TP Vinh không thể khai giảng đúng ngày do trời đang mưa to. Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Nam Đàn Lê Trung Sơn cho biết, để đảm bảo an toàn cho HS trước tình trạng ngập úng, huyện đã quyết định lùi ngày khai giảng vào một ngày thích hợp.
 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn tặng hoa chúc mừng trường THCS Quán Hành. Ảnh: Thanh Lê
Sáng nay, vẫn có một số huyện tại Nghệ An không mưa, không bị ngập úng nên vẫn tổ chức lễ khai giảng. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Sơn dự lễ khai giảng năm học mới tại trường THCS Quán Hành, huyện Nghi Lộc.

Đánh trống khai giảng năm học mới, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Sơn biểu dương những thành tích mà thầy và trò trường THCS Quán Hành đã nỗ lực, phấn đấu đạt được trong năm học qua. Bước vào năm học mới 2019 - 2020, ông Sơn mong muốn trường quán triệt thực hiện thật tốt Thư chúc mừng của Chủ tịch nước và Chỉ thị về nhiệm vụ trọng điểm của ngành Giáo dục. Từ đó, xây dựng nhà trường thành trường trọng điểm của huyện Nghi Lộc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần