Mít tinh kỷ niệm 1975 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 25/3, quận Hai Bà Trưng và phường Đồng Nhân đã tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm 1975 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại cụm di tích đình - đền Hai Bà Trưng.

Tới dự và dâng hương tưởng niệm có Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Sửu.
Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Hiếu cho biết: Tự hào được sống trên vùng đất mang tên hai vị nữ anh hùng dân tộc Trưng Trắc - Trưng Nhị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Hai Bà Trưng luôn tích cực phấn đấu thi đua, khắc phục khó khăn, hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, với sự ủng hộ đồng thuận của người dân, đến thời điểm này, UBND quận đã đầu tư xây dựng cải tạo, sửa chữa và đưa vào sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Hai Bà Trưng; khởi công xây dựng hạ tầng trong khuôn viên đình - đền Hai Bà Trưng và chùa Viên Minh, dự kiến hoàn thành bàn giao công trình trong quý II/2015; đã phê duyệt dự án xây dựng di tích bến rước nước - phường Bạch Đằng (thuộc quần thể di tích), dự kiến khởi công trong quý III/2015.

Hiện quận Hai Bà Trưng đang hoàn thành dự án tu bổ nhà thờ tổ chùa Viên Minh và tới đây sẽ tiếp tục quan tâm, huy động các nguồn lực để bảo tồn, tu bổ, tôn tạo hệ thống di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Bên cạnh đó, Quận sẽ thực hiện kết nối hai khu di tích đình - đền Hai Bà Trưng, chùa Viên Minh (phường Đồng Nhân) và miếu thờ Hai Bà Trưng (phường Bạch Đằng) thành một cụm di tích đặc biệt nhằm lưu truyền, bảo tồn tôn vinh và phát huy giá trị lịch sử văn hóa dân tộc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần