Mô hình camera giám sát an ninh trường học: Hiệu ứng tốt ở Thanh Xuân

Hồng Thái
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đầu tháng 5/2017, quận Thanh Xuân hoàn thiện lắp 162 mắt camera an ninh giám sát khu vực xung quanh 41 trường học công lập trên địa bàn quận.

Mô hình mới ở quận Thanh Xuân đang được các quận, huyện đến nghiên cứu, tham khảo. 
Trong thời gian qua, quận Thanh Xuân đã đề ra nhiều mô hình, giải pháp nhằm đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị, VSMT; trong đó, có mô hình camera giám sát an ninh. Từ tháng 4/2016, mô hình này được triển khai với 12 trung tâm quan sát, đầu thu đặt tại trụ sở Công an quận, Công an phường và 192 mắt camera quan sát các địa bàn trọng điểm của 11 phường, tạo bước đột phá góp phần đảm bảo giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Đây là một trong những mô hình đầu tiên trên địa bàn TP, được sự đầu tư có tính chất đồng bộ, tính liên kết và thống nhất cao.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện việc giám sát 24/24 giờ hình ảnh được truyền về phòng trực ban Công an phường Khương Mai. Ảnh: Thái San

Từ hiệu quả cao của mô hình camera an ninh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh các loại tội phạm và đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị, VSMT. Để đảm bảo an ninh học đường, tháng 4/2017, UBND quận Thanh Xuân tiếp tục đầu tư toàn bộ hệ thống 162 mắt camera giám sát tại 41 trường học trên địa bàn quận.
Trao đổi với Kinh tế & Đô thị, Trung tá Nguyễn Tiến Thắng - Phó Trưởng Công an quận Thanh Xuân cho biết, tình hình tội phạm trộm cắp luôn rình rập bên trong và trước cổng trường học với nhiều phương thức, thủ đoạn. Ngày 12/4/2017, cơ quan công an đã bắt giữ một đối tượng đang trộm cắp tài sản trong cốp xe máy của phụ huynh ở Trường Tiểu học Phan Đình Giót. Bên cạnh đó, hiện tượng buôn bán tem, bóng cười chứa chất gây nghiện, trò chơi bạo lực ảnh hưởng nhân cách học sinh luôn tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập các trường.
Thông qua việc giám sát an ninh qua camera, trên địa bàn quận Thanh Xuân đã phát hiện một số vụ việc xảy ra trước cổng trường học. Tại phường Thanh Xuân Nam, qua công tác nắm tình hình, địa bàn nổi lên đối tượng Trịnh Xuân Sơn (SN 1976; trú tại phường Thanh Xuân Nam) bán ma túy diễn ra trong khu dân cư và sát cổng trường THPT Trần Hưng Đạo, gây bức xúc trong quần chúng Nhân dân, sự lo lắng của phụ huynh học sinh và nhà trường. Công an phường Thanh Xuân Nam đã xây dựng kế hoạch tổ chức triệt phá; trong đó có việc ghi lại hình ảnh Sơn bán ma túy cho các đối tượng nghiện để làm tài liệu đấu tranh.
Trong khi đó, tại phường Khương Trung, nghi ngờ đối tượng Trần Hồng Nga, ở trong ngõ 162 Khương Trung, có hành vi buôn bán ma túy trước cổng trường học, camera giám sát an ninh đã được cơ quan công an di chuyển đến đặt tại vị trí nghi vấn. Đồng thời, một nữ chiến sĩ công an phường đã cải trang thành người bán hàng rong lần theo dấu vết, phá vụ án mua bán trái phép chất ma túy ngay trước cổng trường.
Việc triển khai hệ thống camera an ninh giám sát tại 41 trường học trên địa bàn quận góp phần bảo đảm an ninh an toàn cho các trường học, cũng như các học sinh học trên địa bàn quận, giải quyết tốt vấn đề an ninh trật tự, trật tự đô thị, trật tự giao thông và vệ sinh an toàn thực phẩm xung quanh khu vực trường học. 
Thông qua hệ thống camera giám sát an ninh, từ tháng 4/2016 đến nay, trên địa bàn quận Thanh Xuân đã phát hiện 500 vụ việc; bao gồm các vụ phạm pháp hình sự; mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy; vi phạm trật tự giao thông, trật tự đô thị; vi phạm VSMT. Qua đó đã điều tra, khám phá 20 vụ án. Công tác điều tra phòng chống các loại tội phạm có nhiều thuận lợi, tình hình an ninh trật tự ngày càng được đảm bảo.