Mỗi năm sản xuất 500 chứng chỉ giả

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Cơ quan CSĐT (PC14) Công an Hà Nội vừa bắt quả tang Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1985, trú xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) đang đem hàng chục chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ nghề giả đi tiêu thụ.

KTĐT -  Cơ quan CSĐT (PC14) Công an Hà Nội vừa bắt quả tang Nguyễn Tuấn Hùng (SN 1985, trú xã Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) đang đem hàng chục chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ nghề giả đi tiêu thụ.

Mở rộng điều tra, PC14 phát hiện các chứng chỉ này do ông Lại Triền Miên (SN 1941, trú phường Phương Liệt, Thanh Xuân), Giám đốc Cty Cổ phần phát triển giáo dục và ứng dụng công nghệ, ký tên, đóng dấu.

Đây là Cty không có chức năng cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ, chứng chỉ nghề; giấy phép đào tạo cũng hết hạn từ tháng 5 - 2006. Tuy nhiên, từ cuối năm 2005 đến khi bị phát hiện, ông Lại Triền Miên vẫn tổ chức làm chứng chỉ, rồi giao cho Trung tâm Đào tạo EDT- JSC (một chi nhánh của Cty ở phố Chùa Bộc, Đống Đa) tiêu thụ.

Trung bình mỗi năm, Cty của ông Miên chuyển cho trung tâm khoảng 500 chứng chỉ giả các loại.

Nhận chứng chỉ do ông Miên cấp, Trần Thị Thúy (SN 1974, phụ trách trung tâm) đã chỉ đạo những nhân viên như Nguyễn Tuấn Hùng lên mạng rao bán, với giá từ 60 đến 250 nghìn đồng. Người muốn mua chứng chỉ chỉ cần nộp ảnh và cung cấp thông tin cá nhân cho nhân viên Trung tâm.

Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần