Mỗi phút có 1 triệu chai nước uống bằng nhựa được bán ra

Thùy Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà thông tin, cứ mỗi phút có 1 triệu chai nước uống bằng nhựa được bán ra trên khắp thế giới và có tới 5 nghìn tỷ túi nhựa sử dụng một lần được sử dụng trên toàn thế giới mỗi năm.

Tại Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ giữa Bộ TN&MT và các thành viên của Liên Minh tái chế bao bì PRO Việt Nam ngày 11/9, Bộ trưởng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, hiện nay, vấn đề rác thải biển và ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà loài người đang phải đối mặt.

Cứ mỗi phút có 1 triệu chai nước uống bằng nhựa được bán ra trên khắp thế giới và có tới 5 nghìn tỷ túi nhựa sử dụng một lần được sử dụng trên toàn thế giới mỗi năm. Nhưng một nửa tổng số nhựa sản xuất được thiết kế chỉ sử dụng một lần và sau đó vứt đi.

Trong tổng số nhựa từng được sản xuất, chỉ 9% chất thải nhựa được tái chế, khoảng 12% bị thiêu hủy, trong khi phần còn lại 79% đã tích lũy trong các bãi chôn lấp, bãi rác hoặc môi trường tự nhiên.

Chất thải nhựa hiện nay phổ biến trong môi trường tự nhiên đến nỗi các nhà khoa học thậm chí còn cho rằng nó có thể đóng vai trò là một chỉ số địa chất của kỷ nguyên Anthropocene - kỷ nguyên đại địa chất mới nơi con người đóng vai trò nổi trội làm thay đổi bộ mặt của trái đất.

Mỗi phút có 1 triệu chai nước uống bằng nhựa được bán ra - Ảnh 1
 Bộ trưởng Trần Hồng Hà cùng Chủ tịch Liên Minh tái chế bao bì PRO Việt Nam Phạm Phú Ngọc Trai ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác phối hợp.
Trước thực trạng đó, nhận thức được vai trò và sứ mệnh trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải nhựa toàn cầu, Việt Nam - một thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc đã cam kết hành động giảm thiểu chất thải nhựa để bảo vệ môi trường sinh thái biển và đại dương.
Tuy nhiên, để giải quyết căn cơ vấn đề rác thải rắn nói chung và rác thải nhựa nói riêng, Bộ TN&MT đã và đang tích cực hợp tác với các bên liên quan nhằm cùng tìm kiếm giải pháp bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên biển thông qua việc tăng cường hiệu quả quản lý chất thải rắn, thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, xây dựng cơ chế trách nhiệm mở rộng của các nhà sản xuất, hỗ trợ các sáng kiến thân thiện môi trường hướng tới một Việt Nam phát triển bền vững.
Chia sẻ mục tiêu, tầm nhìn và trách nhiệm về thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam, Bộ TN&MT đã hợp tác với các thành viên của Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) nhằm thúc đẩy hoạt động giảm thiểu, phân loại, thu gom và tái chế rác thải.
Sự hợp tác này thể hiện cam kết mạnh mẽ của cả hai bên cùng thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể và thiết thực nhằm hướng đến tầm nhìn “Vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp” của PRO Việt Nam và bảo vệ môi trường và bảo tồn tài nguyên cho một Việt Nam phát triển bền vững của Bộ TN&MT.
 Chai nước uống bằng nhựa thải tràn lan ra môi trường. Ảnh minh họa
 “Biên bản ghi nhớ được ký vào ngày 11/9 là kết quả của sự hợp tác, chia sẻ mục tiêu, tầm nhìn và trách nhiệm về thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn tại Việt Nam giữa Bộ TN&MT với các thành viên của PRO Việt Nam thông qua trụ cột là xây dựng cơ chế về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất để đảm bảo việc giảm thiểu, phân loại, thu gom, tái chế chất thải hiệu quả hơn. Việc ký kết Biên bản ghi nhớ này một lần nữa thể hiện sự cam kết, quyết tâm của Bộ TN&MT trong giải quyết vấn đề chất thải rắn và rác thải nhựa” – Bộ trưởng Trần Hồng Hà chia sẻ.
Bộ trưởng tin tưởng rằng, với cam kết, quyết tâm cao của Bộ TN&MT và các thành viên của PRO Việt Nam, “chúng ta sẽ vượt qua được các thách thức hiện nay và tạo ra cơ hội mới cho Việt Nam phát triển một nền kinh tế vững mạnh, có trách nhiệm với môi trường và xã hội. Tôi tin tưởng, kỳ vọng sự tiên phong của các thành viên PRO Việt Nam sẽ tạo niềm cảm hứng và thành phong trào kết nối thêm nhiều doanh nghiệp cùng hành động có trách nhiệm với môi trường, với đất nước và cùng nhau hành động phát triển bền vững.”
Chủ tịch PRO Việt Nam Phạm Phú Ngọc Trai chia sẻ: Thực hiện sứ mệnh “Thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam và hỗ trợ việc tái chế bao bì trở nên dễ tiếp cận và bền vững hơn”, PRO Việt Nam có tham vọng đến năm 2030, các bao bì đồng gói do các thành viên đưa ra tiêu thụ trên thị trường sẽ có khả năng thu gom để tái chế, mà trọng tâm là xây dựng và phát triển hệ thống thu gom bao bì trên cơ sở hợp tác với chính quyền địa phương và các bên liên quan trong ngành để thúc đẩy tái chế với các hoạt động như: giáo dục, thu gom, tái chế và đặc biệt hợp tác với các cơ quan Chính phủ trong vai trò doanh nghiệp công dân của mình.