Mỗi tuần một cuốn sách: Làm như chơi

Anh Nguyệt
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Cuốn “Làm như chơi” của tác giả Minh Niệm vừa trở lại với bạn đọc trong một diện mạo mới.

Bìa sách được thiết kế lại với màu xanh dương chủ đạo, tạo cảm giác thư thái, yên bình. Điều mà tác giả muốn gửi gắm: Tìm đến sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống.
Tác giả có cách tiếp cận bạn đọc đầy gần gũi thông qua lối viết giản dị, chừng mực mang tính tâm tình. Nhờ vậy, người đọc dường như không còn cảm thấy khoảng cách giữa Đời và Đạo, nhất là khi tác giả đưa vào sách những vấn đề đang được xã hội quan tâm: Facebook, Pokemon Go… Không chỉ mang lại những bài học quý báu cho giới doanh nhân, “Làm như chơi” còn mang đến những điều hữu ích cho nhiều đối tượng, nhất là các bạn trẻ.
Cuốn sách giúp người đọc trả lời những câu hỏi mà chính bản thân còn mông lung về đáp án: Làm để sống, thế sống để làm gì?; Ta có gì đặc biệt không?... Và hơn hết, 264 trang sách sẽ giúp bạn biến công việc, nghề nghiệp hàng ngày của mình thành niềm vui và hạnh phúc – đúng như tựa đề mà cuốn sách đã gợi lên. 

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần