Moscow - Hà Nội: Tiềm năng hợp tác còn rộng mở

Tú Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chuyến thăm của đoàn đại biểu chính quyền TP Moscow (Nga) nằm trong khuôn khổ "Những ngày Moscow tại Hà Nội 2019".

Ngày 29/11, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã tiếp đoàn đại biểu TP Moscow (Nga), do ông Sergei Cheremin, Cục trưởng Cục Kinh tế đối ngoại và Quan hệ quốc tế Moscow dẫn đầu tới thăm và làm việc tại Thủ đô.

 Quang cảnh buổi tiếp

Theo ông Sergei Cheremin, đây là đoàn đại biểu đông đảo nhất của Moscow tới thăm thủ đô một quốc gia – tín hiệu đáng mừng thúc đẩy hợp tác giữa hai thủ đô trong thời gian tới.

Trao đổi về những hợp tác giữa Moscow và Hà Nội, ông Sergei Cheremin cho biết, Trung tâm văn hóa đầu tư Hà Nội đã hoàn thành ở phía đông bắc Moscow - đầu mối kết nối hai bên về các hợp tác kinh tế-văn hóa, đồng thời kỳ vọng Trụ sở Ngôi nhà Moscow tại Hà Nội cũng sẽ sớm hoàn thiện.

Chia sẻ về sự kiện “Những ngày Moscow tại Hà Nội 2019”, ông Sergei Cheremin cho biết, chương trình đã khởi động thông qua một số sự kiện bên lề và chính thức diễn ra trong cuối tuần này, hy vọng sự kiện sẽ đem lại những trải nghiệm thú vị tới cho người dân Thủ đô. Trong khuôn khổ chương trình cũng diễn ra một loạt hội nghị, hội đàm chuyên đề về kinh tế, du lịch, thương mại nhằm mở rộng hợp tác giữa hai thành phố.

 Đoàn đại biểu TP Moscow chụp ảnh lưu niệm cùng đại diện cán bộ, lãnh đạo TP Hà Nội.

Về phía Moscow sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đô thị thông minh, áp dụng công nghệ vào phát triển kinh tế cho Hà Nội. Thay mặt chính quyền Moscow, ông Sergei Cheremin gửi lời mời Chủ tịch UBND TP Hà Nội tới thăm Moscow vào năm sau.

Hoanh nghênh chuyến thăm của Đoàn, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn khẳng định “Những ngày Moscow tại Hà Nội 2019”  là sự kiện ý nghĩa, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Liên bang Nga, kỳ vọng sự kiện sẽ để tại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân Thủ đô Hà Nội. Theo ông Lê Hồng Sơn, người dân Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng luôn ghi nhớ tình cảm tốt đẹp của Nhân dân, đất nước Nga – vốn từng giúp đỡ Việt Nam trong những thời điểm chiến tranh khó khăn cũng như công cuộc xây dựng đất nước trong hòa bình.

Để mở rộng hợp tác giữa hai Thủ đô trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định sẽ sớm xúc tiến triển khai các công tác liên quan tới kết nghĩa quận Đông Bắc của Moscow và quận Nam Từ Liêm của Hà Nội, đồng thời khẳng định mong muốn “Ngôi nhà Moscow tại Hà Nội” khởi công và sớm đi vào hoạt động– một khi hoàn thành sẽ trở thành điểm nhấn của Moscow trong lòng Thủ đô.