Một chủ doanh nghiệp đột tử trên máy bay

Chia sẻ Zalo

KTĐT – Theo tin từ Cảng vụ Hàng không miền Trung chiều 9/8, nạn nhân là ông Lê Quốc Hưng (SN 1960) là chủ một doanh nghiệp ở Hà Nội.

KTĐT –  Theo tin từ Cảng vụ Hàng không miền Trung chiều 9/8, nạn nhân là ông Lê Quốc Hưng (SN 1960) là chủ một doanh nghiệp ở Hà Nội.

Hành khách này đi trên chuyến bay VN 318 của Vietnam Airlines xuất phát từ Đà Nẵng đi Hà Nội vào lúc 22 giờ 5 phút ngày 7-8.

Khi ông Lê Quốc Hưng lên máy bay thì tiếp viên hàng không phát hiện ông Hưng có uống rượu bia và có dấu hiệu mệt mỏi. Thời điểm máy bay chuẩn bị cất cánh tiếp viên phát hiện ông Hưng ngất xỉu và báo với cơ trưởng cho máy bay quay trở lại. Tuy nhiên, khi nhân viên y tế tiếp cận được thì ông Hưng đã tử vong.

Đến sáng 8-8, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) yêu cầu khám nghiệm tử thi nhưng gia đình nạn nhân không đồng ý và đưa xác về quê mai táng. Do vụ việc xảy ra bất ngờ nên chuyến bay phải hoãn đến 1giờ 20 phút sáng 8-8 mới cất cánh.