Một học sinh tử vong sau tiếng nổ lớn

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hai học sinh nằm bất tỉnh tại hiện trường sau tiếng nổ lớn trong đêm đã được đưa đi cấp cứu, nhưng một em đã tử vong.

 Học sinh được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh NP
Sáng 29/1, thông tin từ lãnh đạo xã Tân An, huyện Tân Kỳ (Nghệ An) xác nhận và cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ nghi từ thuốc làm pháo khiến 2 học sinh thương vong.
Cụ thể, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 28/1, người dân quanh vùng nghe tiếng nổ lớn phát ra tại gia đình bà N.T.V. (SN 1958, ở xóm Đô Lương, xã Tân An). Khi mọi người chạy đến thì đã thấy 2 cháu ngoại của bà V. là Bùi Nguyễn Thuận M. (SN 2005) và Đặng Đình Danh Ph.(SN 2015) trú cùng xóm Đô Lương, nằm bất động trên nền nhà.
Ngay khi sự việc xảy ra, 2 cháu đã được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Tân Kỳ. Song, do bị thương quá nặng cháu M. đã tử vong sau đó.
Được biết, bố mẹ cháu M. đã chia tay nhau, mẹ đi nước ngoài làm ăn hơn 10 năm chưa về, cháu M. đang ở với bà ngoại.
Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần