Một ngày của những chiến sĩ mang quân hàm xanh

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững chủ quyền biên giới, phòng chống dịch Covid-19, hỗ trợ người dân phát triển kinh tế - xã hội... là công việc hàng ngày của những chiến sĩ mang quân hàm xanh - Bộ đội Biên phòng nơi vùng biên Tây Bắc.

Các chiến sĩ bộ đội Biên phòng Đồn Thanh Luông, Điện Biên chuẩn bị cho một buổi tuần tra biên giới. 
Nhằm bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đặc biệt là trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19… lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) cả nước nói chung và các tỉnh biên giới phía Tây Bắc như: Điện Biên, Sơn La và Nhân dân địa phương nói riêng đã thực hiện tốt phương châm “Quân với dân như cá với nước” để góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Các chiến sĩ sẽ đi bộ trung bình khoảng 6 tiếng để hoàn thành một vòng tuần tra biên giới. Trong ảnh: Bộ đội biên phòng Đồn Thanh Luông làm nhiệm vụ tại khu vực biên giới, cột mốc Lếch Cuông.
 Bộ đội Biên phòng kiểm tra thân nhiệt người dân qua chốt đi làm nương.
 Các chiến sĩ Đồn biên phòng Thanh Luông kết thúc một buổi tuần tra, trở về đơn vị.
 Cán bộ Đồn Biên phòng Thanh Luông tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và công tác bầu cử Quốc hội tại chi bộ bản Hua Pe, xã Thanh Luông.
 Cùng với việc đảm bảo an ninh biên giới, Bộ đội Biên phòng còn giúp người dân thực hiện các mô hình kinh tế mới. Trong ảnh: Chiến sĩ Đồn Biên phòng Chiềng Tương hướng dẫn đồng bào cách chăm sóc cây Mận hậu.
 Thượng úy Lìu Láo Lanh - Ban công tác vận động quần chúng Đồn Biên phòng Chiềng Tương hướng dẫn các em học sinh trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chiềng Tương, huyện biên giới Yên Châu, tỉnh Sơn La học bài sau giờ lên lớp.
 Ngoài việc hướng dẫn các em học sinh học tập, các chiến sĩ Bộ đội Biên phòng Đồn Chiềng Tương còn giúp lãnh đạo trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Chiềng Tương quản lý học sinh ngoài giờ.

 Tại Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, các chiến sĩ tổ chức chương trình ''Tay kéo Biên phòng'' cắt tóc miễn phí cho các em học sinh theo học tại trường TH&THCS Chiềng Xuân.
 Cán bộ Đồn Biên phòng Đồn Si Pha Phìn nhận và chăm sóc con một em học sinh trong chương trình ''Con nuôi biên phòng''.
 Ngoài việc triển khai chương trình ''Con nuôi biên phòng'', các chiến sĩ cũng triển khai mô hình ''Nâng bước em tới trường'' và chương trình ''Hũ gạo tiết kiệm'' để ủng hộ gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn. Trong ảnh: Bộ đội Biên phòng Đồn Chiềng Sơn bỏ gạo vào hũ tiết kiệm để ủng hộ gia đình có hoàn cảnh có khăn trên địa bàn.
Sau mỗi giờ làm, các chiến sĩ lại dành thời gian để chăm sóc vườn thuốc nam...
Và trồng rau tăng gia sản xuất. 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần