Một nghi phạm vụ nổ ở ga tàu Nga bị camera giám sát ghi hình

Lan Hương (Theo RT/Sputnik)
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hãng tin Interfax đưa tin, camera giám sát tại ga tàu điện ngầm đã ghi được hình ảnh của một nghi phạm đứng sau vụ nổ.

Theo đó, vật liệu nổ bị nghi ngờ là được để lại trong một chiếc túi. Ngoài ra, theo hãng tin RT, một thiết bị nổ tự chế khác đã được phát hiện và vô hiệu hóa ở một trạm tàu ​​điện ngầm khác ở St Petersburg, đại diện Ủy ban chống khủng bố quốc gia Nga cho biết.

Thiết bị nổ tự chế được phát hiện tại ga tàu điện ngầm ở quảng trường Vosstaniya, TP St. Petersburg, chỉ 2 tiếng sau khi xảy ra vụ nổ trên tàu điện ngầm gần ga Sennaya.

Hình ảnh nghi phạm trên camera giám sát.
Vụ nổ diễn ra đúng vào ngày Tổng thống Nga Vladimir Putin tới St Peterburgs tham dự một diễn đàn truyền thông.
Tuy nhiên, Người phát ngôn của Tổng thống khẳng định, hành trình làm việc của Tổng thống Putin không đi qua khu vực nhà ga xảy ra vụ nổ. Khi xảy ra vụ nổ, ông Putin đang họp với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko.
Vật liệu nổ tự chế vừa được phát hiện tại ga tàu quảng trường Vosstaniya.
Người dân Moscow đã mang hoa và nến đến văn phòng TP St. Petersburg để tưởng niệm những người đã thiệt mạng trong vụ nổ.