Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Một nửa công ty dầu đá phiến Mỹ có thể phá sản

Kinhtedothi - Một nửa các hãng sản xuất dầu đá phiến Mỹ có khả năng phá sản trước khi thị trường “vàng đen” tìm được điểm cân bằng, nhất là khi giá dầu thô đang ở mức thấp nhất trong 12 năm.
Đó là kết luận của nhà phân tích cao cấp của hãng đầu tư Oppenheimer & Co – Fadel Gheit. Chuyên gia này cũng nhận định, giá dầu sẽ mất khoảng 2 năm để tìm đến điểm cân bằng 60 USD/thùng.
 
Tới lúc đó, đã quá muộn đối với các nhà sản xuất dầu Mỹ theo công nghệ đá phiến, với chi phí cao hơn các biện pháp tách dầu thường.

“Một nửa các nhà sản xuất, sẽ không thể tiếp tục duy trì hoạt động cho đến khi giá dầu phục hồi lên mức 50 -60 USD/thùng. Mức 70 USD/thùng may ra có thể giúp họ tồn tại”, theo chuyên gia Gheit.

Mở đầu tuần thứ 2 của năm 2016, giá dầu thô trên thị trường Mỹ ngày 11/1 đã chốt phiên ở 31 USD/thùng, thấp nhất trong 12 năm. Trong khi giá dầu Brent giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 4/2004.

Với mức giá hiện tại, cả những “ông lớn” trong ngành dầu mỏ Mỹ như ExxonMobil và Chevron cũng phải “lao đao”, đối diện với áp lực cắt giảm lợi tức để hạ chi phí.

Đại diện hai định chế tài chính Morgan Stanley và Goldman Sach ngày hôm qua đồng loạt lên tiếng khẳng định giá nhiên liệu này sẽ rơi xuống mức 20 USD/thùng.

Bên cạnh đó, John LaForge, trưởng bộ phận tài sản thực ở Wells Fargo cho rằng, giá dầu sẽ nhanh chóng tìm được đáy bởi nguồn cung và nhu cầu đang bắt đầu đi vào cân bằng. Tuy nhiên, một lượng lớn các nhà sản xuất sẽ phải giải thể khi giá dầu tiệm cận mức 30 USD/thùng. Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1986, gần 25% các công ty khai khoáng và sản xuất đã phá sản, theo John LaForge.

Cho tới nay, giá dầu đã giảm khoảng 70% kể từ mức đỉnh cao của mùa hè năm 2014. Đây là hệ lụy của cuộc chạy đua sản lượng từ các thành viên Tổ chức xuất khẩu dầu OPEC, dẫn đầu là Ả Rập Saudi. Quốc gia Trung Đông này đang dốc lực “đánh bại” Nga và Iran trên chiến trường vàng đen. Hai quốc gia vốn tồn tại xung đột với Ả Rập Saudi và thu nhập dựa phần lớn vào xuất khẩu dầu mỏ.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

Các chính đảng, tổ chức quốc tế thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam

23 Jan, 08:28 PM

Kinhtedothi -  Các thư, điện mừng gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thể hiện sự quan tâm sâu sắc và tình cảm nồng ấm đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam; đánh giá tích cực, toàn diện, thể hiện mức độ ủng hộ chính trị ngày càng cao đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta và định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

Điện, thư chúc mừng Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV Tô Lâm

23 Jan, 08:17 PM

Kinhtedothi- Nhân dịp đồng chí Tô Lâm được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIV, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia Hun Sen đã gửi các điện, thư mừng chúc mừng đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

[Infographic] Tiểu sử Tổng Bí thư Tô Lâm

23 Jan, 07:12 PM

Sáng 23/1, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ