Một phụ nữ đã tử vong trong vụ ô tô đâm liên hoàn ở Biên Hòa

Vân Hằng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ “ô tô gây tai nạn liên hoàn, 6 người bị thương nhập viện” tại TP Biên Hòa như Kinh tế &Đô thị vừa đưa tin, một người phụ nữ đã tử vong, những nạn nhân khác đang được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Đại tá Lê Hùng, Trưởng công an TP. Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, vụ xe ô tô đâm liên hoàn làm 6 người đi trên 3 xe máy bị thương tối 30/4, các nạn nhân đã được chuyển đi cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân Phạm Ngọc Hoàng Thương đã tử vong, 2 người khác bị thương nặng.
 Tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn, các phương tiện bị hư hỏng nặng.
Bước đầu xác minh, tất cả các nạn nhân đều trong cùng 1 gia đình. Theo đó, danh tính các nạn nhân được xác định là: chị Phạm Kỳ Duyên (29 tuổi, đang mang thai 7 tháng), Nguyễn Thịnh Đạt (25 tuổi, là chồng chị Duyên), cháu Nguyễn Phạm Gia Linh (hơn 1 tuổi, con gái anh Đạt), chị Phạm Hoàng Ngọc Thương (16 tuổi, em gái chị Duyên), chị Nguyễn Thanh Tuyền (21 tuổi, chị họ anh Đạt), anh Phạm Kỳ Anh (25 tuổi, em trai chị Duyên).
Hiện, chị Duyên vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện Từ Dũ, bé Gia Linh cấp cứu tại bệnh viện Shing Mark, anh Đạt bị thương nhẹ, 2 người còn lại ở Bệnh viện Đa Khoa Đồng Nai.
Tại hiện trường vụ tai nạn liên hoàn, các phương tiện bị hư hỏng nặng. Cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần