Một số cơ sở kinh doanh vàng mở cửa, giá vàng lên trên mốc 44 triệu đồng

Bích Hời
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Sáng nay (29/1 – tức Mồng 5 Tết Canh Tý), một số cơ sở kinh doanh vàng đã mở cửa phục vụ người dân mua sắm dịp đầu năm mới và ngày Vía Thần tài. Giá vàng đã lên trên 44 triệu đồng/lượng.

Chốt phiên tại thị trường Mỹ vào đêm qua và rạng sáng nay (giờ Hà Nội), giá vàng thế giới giao ngay đứng ở mức trên 1.567 USD/oz, giảm nhẹ 2 USD so với chốt phiên trước. Trong mấy ngày qua, khi thị trường trong nước đóng cửa nghỉ Tết Nguyên đán, thị trường quốc tế có lúc giá vàng đã tăng lên trên mốc 1.581 USD/oz. Nhưng cũng chỉ có 1 phiên tăng giá, giá vàng đã đảo chiều giảm.
Đầu phiên giao dịch sáng nay, lúc 8 giờ 45 (giờ Hà Nội), giá vàng thế giới giao ngay tại thị trường châu Á giao dịch quanh mốc trên 1.565 USD/oz, giảm nhẹ gần 2 USD/oz so với giao dịch cùng thời điểm này sáng qua.
 Giá vàng dự báo có thể tăng mạnh khi mở cửa sau Tết Nguyên đán.

Sáng nay trên thị trường trong nước đã có đơn vị tư nhân và DN đã mở cửa bán hàng. Giá vàng SJC đã lên trên mốc 44 triệu đồng/lượng.
Cụ thể, lúc 8 giờ 45, giá vàng SJC trên thị trường tự do tại TP Hồ Chí Minh giao dịch quanh mốc 43,3 – 43,75 triệu đồng/lượng. Tại Hà Nội và Đà Nẵng, giá vàng SJC giao dịch quanh mốc 43,3 – 43,77 triệu đồng/lượng. Các thị trường trên cơ bản niêm yết ngang giá so với chốt phiên trước. Chênh lệch giá giữa 2 chiều mua - bán ở mức 450.000 - 470.000 đồng/lượng.
Tập đoàn Doji và Công ty Phú Quý sáng nay vẫn chưa mở sau Tết, 2 đơn vị này sẽ mở cửa vào ngày mai 30/1 – tức Mồng 6 Tết. Tập đoàn Doji chốt phiên cuối năm ngoái niêm yết vàng SJC giao dịch quanh mức 43,45 – 43,85 triệu đồng/lượng trên thị trường Hà Nội. Chênh lệch giá giữa 2 chiều mua – bán 200.000 đồng/lượng.
Công ty Phú Quý cũng đóng cửa năm cũ ở mức 43,5 – 43,8 triệu đồng/lượng trên thị trường Hà Nội. Chênh lệch giá giữa 2 chiều mua - bán là 350.000 đồng/lượng.
Công ty Phú Nhuận sáng nay đã mở cửa bán hàng ở nhiều cửa hàng vàng bạc trên toàn quốc. Giá vàng miếng SJC được đơn vị niêm yết ở thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ở quanh mức 43,6 – 44,2 triệu đồng/lượng trên thị trường Hà Nội, giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua và giảm 50.000 đồng/lượng chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch giá giữa 2 chiều mua – bán 400.000 đồng/lượng. Cuối năm trước đơn vị này đã tăng mạnh giá vàng SJC lên 43,8 – 44,2 đồng/lượng.
Vàng nhẫn sáng nay, có vàng nhẫn phú quý 24K có giá mua - bán ở mức 43,1 – 43,7 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán so với chốt phiên trước. Chênh lệch giá giữa 2 chiều mua - bán 500.000 đồng/lượng.
Phân tích của chuyên gia, giá vàng giảm là do ông Trump đã đưa ra tuyên bố ổn định tiến tới hòa bình ở Trung đông, căng thẳng chính trị hạ nhiệt, giúp cho vàng giảm bớt vai trò trú ẩn an toàn.
Tuy nhiên, thị trường trong nước được dự báo, ngày mai các DN đồng loạt mở cửa sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Nhu cầu mua vàng dịp Vía Thần tài tăng mạnh từ nay đến ngày 10 tháng Giêng Âm lịch, do vậy giá vàng trong nước sẽ không giảm mà có chiều hướng tăng mạnh.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần