MTTQ phải hiểu tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của người dân

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đó là phát biểu của Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh - Trưởng đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ TP làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng về triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, ngày 1/6.

Báo cáo với đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung cho biết, trong những năm qua, MTTQ thường xuyên bám sát định hướng của MTTQ TP và nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu tại buổi làm việc với UB MTTQ quận Hai Bà Trưng.
Nổi bật, năm 2016, MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã góp phần hoàn thành cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Quỹ vì người nghèo huy động được 2,3 tỷ đồng, đạt 104% chỉ tiêu giao; tặng quà cho hơn 1.800 hộ nghèo, xây sửa 19 nhà đại đoàn kết trị giá gần 1,6 tỷ đồng; ngoài ra, tổng cộng các quỹ khác đã huy động được hơn 5,8 tỷ đồng, nằm tốp đầu của TP. Thực hiện cuộc vận động (CVĐ) Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, kết quả toàn quận đã đạt tỷ lệ hỏa táng 73,9%; chia sẻ, giúp đỡ Nhân dân huyện Lâm Hà (Lâm Đồng) 7 tỷ đồng xây dựng trường học…

Phối hợp với HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng tham gia phản biện xã hội vào dự thảo báo cáo kinh tế xã hội của quận; chương trình phối hợp tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm VSATTP giai đoạn 2016- 2020; tích cực thực hiện công tác xây dựng đảng, chính quyền; hướng dẫn 3 tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu… Năm 2017, MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng đã triển khai, tuyên truyền vận động thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”; bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng, đặc biệt quý I/2017, đã tổ chức 100% MTTQ các phường tổ chức đại hội đại biểu Nhân dân; vận động ủng hộ đồng bào miền trung, Tây nguyên bị thiệt hại lũ lụt được 1,6 tỷ đồng…
Phó Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Bùi Thanh Tùng phát biểu tại buổi làm việc với đoàn UB MTTQ TP Hà Nội.
Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đề nghị, MTTQ Việt Nam các cấp quận Hai Bà Trưng cần nắm chắc tình hình, kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng, bức xúc của Nhân dân và huy động mọi giai tầng xã hội tham gia công tác mặt trận. “Hoạt động mặt trận cần phải đổi mới, không chỉ là những tổ chức thành viên, mà đội ngũ cán bộ mặt trận phải huy động được những người dân tiêu biểu tham gia vào công tác mặt trận”, Chủ tịch MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng khanh nhấn mạnh. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Năm 2017 và những năm tiếp theo, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng phải nghiên cứu cách làm để chuyển tải và cụ thể hóa 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến người dân. Trong công tác “xóa đói giảm nghèo”, MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng phối hợp với các tổ chức thành viên thống nhất giải pháp nhằm đáp ứng được yêu cầu giảm nghèo bền vững theo tiêu chí mới. Đồng thời, MTTQ các cấp cần chủ động, tăng cường tổ chức đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ mặt trận; mở rộng hơn nữa các thành viên của mặt trận…

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần