MTTQ Thành phố chúc mừng Thành hội Phật giáo nhân Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2562

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562, Dương lịch 2018, sáng 28/5, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đã đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo (GHPG) Việt Nam TP Hà Nội tại chùa Bà Đá (số 3, phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm).

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn đến thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn gửi lời chúc tốt đẹp đến toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử Thủ đô đón một mùa Phật đản an lành, phúc lạc, thắm tình đạo lý đoàn kết toàn dân tộc. Trân trọng cảm ơn những đóng góp của GHPG Việt Nam TP Hà Nội cùng toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử TP đã đồng hành cùng Thủ đô và đất nước, tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là các hoạt động, phong trào đảm bảo an sinh xã hội.
Thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Anh Tuấn mong muốn trong thời gian tới, Phật giáo Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. Đồng thời, đề nghị, Ban Trị sự GHPG Việt Nam TP Hà Nội cùng toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, phật tử Thủ đô tiếp tục đồng hành cùng Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Thay mặt Ban Trị sự Thành hội Phật giáo Hà Nội, Hòa thượng Thích Thanh Chính - Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP Hà Nội cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của TP cho sự phát triển của Giáo hội trong những năm qua. Đồng thời, khẳng định, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội cùng toàn thể chư tôn đức giáo phẩm, tăng ni, Phật tử Thủ đô sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào thi đua của Thủ đô và đất nước.