MTTQ TP cho ý kiến vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về Luật Tín ngưỡng, tôn giáo

Anh Quý
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào 2 dự thảo Nghị định của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Tại hội nghị, 10 ý kiến của đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP, các nhà khoa học đã đóng góp vào các điều, khoản quy định sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; hoạt động quyên góp của tổ chức tôn giáo; mức xử phạt, hình thức xử phạt hành chính trong lĩnh vực tôn giáo…
 Quang cảnh Hội nghị UB MTTQ TP Hà Nội lấy ý kiến vào dự thảo Nghị định thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo. Ảnh: Anh Quý
Ủy ban MTTQ TP ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các đại biểu khi tham gia ý kiến vào 2 dự thảo Nghị định của Chính phủ, đồng thời sẽ tổng hợp phản ánh đầy đủ, đến các cơ quan có thẩm quyền, tổ chức soạn thảo để hoàn thiện Dự thảo Nghị định đạt chất lượng. UB MTTQ TP cũng mong muốn các đại biểu tiếp tục trao đổi, tuyên truyền đến các chức sắc tôn giáo, các tín đồ, các tầng lớp Nhân dân để tiếp tục đóng góp vào 2 dự thảo Nghị định trên của Chính phủ.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần