MTTQ TP thông tin tình hình phát triển Thủ đô đến các chức sắc tôn giáo

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 6/8, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2019 đến các vị chức sắc tôn giáo, nhà tu hành và người dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn TP.

 Toàn cảnh hội nghị. 
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Thiếu tướng Bạch Thành Định, Chủ tịch Hội đồng lý luận Công an TP giới thiệu khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của của Thủ đô những tháng đầu năm và đưa ra những nhận định về những vấn đề mới cũng như nguy cơ tiềm ẩn trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ hiện nay. Các đại biểu còn được thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng Hải quân Nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…

Về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, các chỉ số tăng trưởng kinh tế chủ yếu tháng 7 và 7 tháng đầu năm duy trì tăng khá. Cụ thể, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 tăng 7,9%, cộng dồn 7 tháng đầu năm tăng 7,31%. Thu NSNN 7 tháng đầu năm ước đạt 155,3 nghìn tỷ đồng, đạt 59% dự toán, tăng 12,6% cùng kỳ.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 tăng khá cao, đạt 22,7% so với cùng kỳ; tính chung 7 tháng đạt 8,6 tỷ USD, tăng 7,9%. Khách du lịch tiếp tục tăng, 7 tháng đầu năm đạt 16,7 triệu lượt khách, tăng 9,2%, trong đó, khách quốc tế đạt 3,7 triệu lượt, tăng 8,9%. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 57,8 nghìn tỷ đồng, tăng 28,8% (cùng kỳ tăng 8,8%). Thu hút đầu tư nước ngoài 7 tháng đầu năm đạt 5,1 tỷ USD.  

Vừa qua, TP đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên kịp thời gia đình chính sách, người có công nhân dịp 27/7; các chính sách bảo trợ xã hội, chính sách với đồng bào dân tộc được quan tâm thực hiện kịp thời, đúng đối tượng. An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác diễn tập khu vực phòng thủ triển khai theo kế hoạch. Công tác phòng chống cháy, nổ tiếp tục được tăng cường. Hoạt động đối ngoại tiếp tục được lãnh đạo thành phố quan tâm đẩy mạnh trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa…

Thông qua hội nghị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố mong muốn các chức sắc tôn giáo, nhà tu hành và người dân tộc thiểu số trên địa bàn tiếp tục chung sức, đồng lòng đưa Thủ đô cũng như đất nước phát triển.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần