MTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức 87 cuộc giám sát độc lập

Nguyễn Trường
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Trong 2 ngày 4 và 5/4, UBMTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì. Dự đại hội có Phó Chủ tịch Ủy ban TƯMTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài và Trưởng Ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương.

 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Uỷ ban TƯMTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho UBMTTQ huyện Thanh Trì.
 Trong 5 năm qua, UBMTTQ huyện Thanh Trì đã cùng các đơn vị tuyên truyền, vận động Nhân dân trên toàn địa bàn hiến 3.239m2 đất, đóng góp 57.630 ngày công và gần 186 tỉ đồng để xây dựng các công trình giao thông, công trình văn hóa phúc lợi. Cùng với sự hỗ trợ, Nhân dân còn đóng góp quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 8,6 tỉ đồng, xây, sửa 300 nhà tình nghĩa, 141 nhà đại đoàn kết và tặng 2.409 sổ tiết kiệm trị giá gần 1,4 tỉ đồng cho gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn. Tham gia vận động quỹ “Vì biển đảo Việt Nam”, ủng hộ các tỉnh bị bão lụt, các tỉnh khó khăn về kinh tế hơn 3 tỉ đồng.
Cũng trong 5 năm qua, UBMTTQ huyện đã tổ chức được 87 cuộc giám sát độc lập, 359 buổi phối hợp giám sát với HĐND, các ban, ngành, đoàn thể và tổ chức thành công 174 hội nghị phản biện xã hội. Từ năm 2014 đến nay, Ban Thanh tra Nhân dân tham gia giám sát 915 vụ việc, phát hiện 173 vụ việc có sai phạm, kiến nghị các cấp xử lý 166 vụ việc, đã giải quyết xong 152 vụ…
  Ban Chấp hành UBMTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2019 - 2024 ra mắt Đại hội.
Trưởng Ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2014 - 2019 và chỉ ra một số mặt còn hạn chế. Đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ huyện Thanh Trì cần tiếp tục tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.
Cùng với đó, thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Nâng cao chất lượng các cuộc giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng huyện Thanh Trì ngày càng vững mạnh, tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Đại hội đã hiệp thương cử 59 đại biểu tham gia ban chấp hành khóa mới và cử 6 đại biểu (1 đại biểu dự khuyết) đi dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ XVII. Ông Nguyễn Huy Chương tiếp tục tái cử giữ chức Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam huyện Thanh Trì nhiệm kỳ 2019 - 2024.