Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mưa bão liên tiếp khiến nông dân không kịp trở tay

Kinhtedothi - Những diễn biến thất thường của thời tiết khiến cuộc sống của người nông dân vốn vất vả lại càng thêm khó khăn. Nhiều vùng trồng cây ăn quả, cây rau màu bị mất trắng, chưa kịp hồi phục lại phải gồng mình để đón đợt mưa bão mới.
 Nhiều diện tích cây ăn quả bị thiệt hại sau bão số 3
Với hộ anh Nguyễn Văn Hùng thôn Tiên Mai, xã Hương Sơn (huyện Mỹ Đức), đợt mưa bão vừa qua đã chịu thiệt hại nặng nề. Vườn nhãn hơn 10 năm tuổi của gia đình anh hiện đã có hơn 30 cây bị chết do ngập úng lâu ngày. Nhìn hàng loạt cây nhãn héo rũ anh Hùng chán nản nói: “Thời tiết khắc nghiệt quá, đợt mưa trước cây trồng chưa kịp hồi phục thì đợt mưa mới lại tiếp diễn. Nông dân chúng tôi không kịp trở tay”.
Thời điểm này đang trùng vào đợt thu hoạch của vụ nhãn, nhiều vườn nhãn gần như mất trắng bởi thiên tai. Vườn nhãn của ông Nguyễn Văn Tích, Đông La, Hoài Đức dự kiến thu hoạch 20 tấn trong năm nay, nhưng ảnh hưởng của cơn bão số 3 vườn nhãn của ông đã bị nứt, dụng đến 50%. Số quả còn lại do mã xấu nên thương lái chỉ trả giá bằng 1/3 giá so với mọi năm. Tuy giá rẻ, nhưng gia đình ông cũng phải thuê người thu hoạch bán tống bán tháo trước khi cơn bão số 4 đổ bộ về.

Là một địa phương cũng chịu ảnh hưởng nặng của cơn bão số 3, huyện Quốc Oai có 1.816ha lúa, 430ha cây màu, cây ăn quả bị ngập, 550ha diện tích nuôi trồng thủy sản, 58 trang trại bị ngập sâu trong nước. Sau khi nước rút toàn huyện có 874ha lúa bị mất trắng, 51ha cây rau màu không có khả năng hồi phục, trên 215ha cây lâu năm bị rụng quả, vàng lá. Thiệt hại về chăn nuôi trên địa bàn là 33.000 con gia súc, gia cầm và 408ha nuôi trồng thủy sản. Thời điểm này, Nhân dân trên địa bàn huyện vẫn đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa bão, tổng vệ sinh môi trường.

Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 4 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh thêm trước khi đổ bộ vào đất liền nước ta vào sáng ngày 17/8. Bão được dự báo có phạm vi ảnh hưởng rộng, kèm theo mua lớn ở các tỉnh Bắc Bộ và Băc Trung Bộ. Khu vực chịu ánh hưởng của bão có các hoạt động kinh tế, hệ thống cơ sở hạ tầng vừa trải qua các đợt mưa lũ kéo dài.

Ông Phạm Quang Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ huy PCTT và TKCN huyện Quốc Oai cho biết: Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do bão số 4, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN huyện Quốc Oai đã phát đi Công điện khẩn số 03/CĐ-BCH yêu cầu các ban ngành liên quan, các địa phương khẩn trương tổ chức kiểm tra, ra soát toàn bộ các tuyến đê, cống dưới đê các công trình thủy lợi, tổ chức gia cố, sửa chữa, bổ sung, khắc phục ngay hư hỏng sự cố do cơn bão số 3 gây ra. Chủ động bổ sung đầy đủ vật tư, dụng cụ, phương tiện phòng chống thiên tai theo phương án 4 tại chỗ đã được phê duyệt.

Để chủ động phòng, tránh, hạn chế thiệt hại do bão số 4 gây ra Sở NN&PTNT Hà Nội ban hành Công văn số 2226/SNN-TT đề nghị UBND quận, huyện, thị xã tập trung phòng, chống bão số 4 cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Theo đó, UBND quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với các DN thủy lợi trong công tác quản lý, điều hành hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn đơn vị; chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn huy động tối đa lực lượng, thiết bị hỗ trợ để tiêu úng kịp thời.

Đối với vùng trồng rau, khuyến cáo nông dân vét sâu rãnh luống, đào sâu đầu luống để thoát nước nhanh khi bị ngập, không để nước ngập lâu trong ruộng gây thối rễ, thối cây; chuẩn bị hạt giống rau màu để gieo trong lại phòng mưa lớn gây khan hiếm nguồn cung. Đối với diện tích cây ăn quả, Sở khuyến cáo người dân tập trung thu hoạch nhanh, gọn, đặc biệt với diện tích nhãn đã đến thời điểm thu hoạch; tiến hành cắt, tỉa tán, dọn vệ sinh, đào mương thoát nước tạo thông thoáng cho vườn cây để phòng ngập úng, gãy đổ. Sau bão, xới phá váng để rễ cây đươc thông thoáng và triển khai các biện pháp kỹ thuật chăm sóc, bón phân phục hồi.

Các DN thủy lợi theo dõi chặt chẽ tình hình mưa bão, cập nhật thường xuyên dự báo khí tượng thủy văn, chỉ đạo vận hành công trình tiêu nước đệm, sẵn sàng vận hành công trình trong trường hợp có khả năng xảy ra mưa lớn, ngập úng. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra các công trình xung yếu, đập, hồ chứa nước nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn công trình. Chủ động hạ thấp mực nước các hồ chứa nước để đón mưa, lũ đảm bảo an toàn công trình và không xả lũ bất thường làm ảnh hưởng đến vùng hạ du.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ