Mưa đá, dông lốc khiến 5 người bị thương, hàng ngàn ngôi nhà bị hư hại

Trương Huyền
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Hiện tượng mưa đá xuất hiện ngay giữa tháng 2 năm nay báo hiệu thời kỳ mưa dông, với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật mạnh, sét, mưa đá đang đến rất gần.

Một trường học tại huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai bị tốc mái. Ảnh: Báo Lào Cai.
Theo thống kê sơ bộ của Văn phòng Thường trực, ban chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, dông lốc, mưa đá từ đêm 16/2 đã gây thiệt hại đáng kể cho các tỉnh miền núi phía Bắc. Cụ thể: 5 người bị thương (Lào Cai: 2 người; Thái Nguyên: 1 người; Bắc Kạn: 2 người); gần 3.700 căn nhà bị thiệt hại; 17 điểm trường, 10 nhà văn hóa bị ảnh hưởng.
Ngoài ra, dông lốc đã khiến 27 cột điện bị gãy, đổ (Lào Cai: 15 cột; Thái Nguyên: 5 cột; Tuyên Quang: 4 cột; Bắc Kạn: 3 cột); gần 60ha lúa, hoa màu, cây ăn quả bị ngập úng hư hại... Ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 16 tỷ đồng (chưa bao gồm ước tính giá trị thiệt hại của tỉnh Tuyên Quang).
Ghi nhận thực tế, trong 3 ngày qua (từ 19h ngày 15/2 đến 19h ngày 18/2), các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến từ 50 - 70mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: Bắc Sơn (Lạng Sơn): 71mm; Bảo Lạc (Cao Bằng): 73mm; Hàm Yên (Tuyên Quang): 74mm; Tiên Yên (Quảng Ninh): 86mm; Tam Đảo (Vĩnh Phúc): 91mm; Sơn Động (Bắc Giang): 92mm; Bạch Long Vỹ (Hải Phòng): 117mm.
Kèm theo mưa là hiện tượng dông lốc gây gió giật mạnh, và mưa đá ở vùng núi Bắc bộ, cụ thể ở Mù Cang Chải (Yên Bái), Sa Pa, TP Lào Cai và Bát Xát (Lào Cai), Sơn La, Thái Nguyên... Riêng tại tỉnh Lào Cai, dông lốc và mưa đá chiều 17/2 xảy ra tại nhiều huyện.
Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị đẩy dịch về phía Nam, kết hợp với hội tụ trong rãnh gió Tây trên cao, cộng với điều kiện nền nhiệt độ chung ở các tỉnh Bắc Bộ trong thời gian qua khá cao, đã dẫn đến hiện tượng mưa đá, dông lốc tại các địa phương mấy ngày qua.
Ông Trần Quang Năng - Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia thông tin thêm, dông lốc mạnh ở nước ta xảy ra cao điểm vào thời kỳ từ tháng 3 - 5 hàng năm khi có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa. Hiện tượng mưa đá xuất hiện ngay giữa tháng 2 này cho thấy, đây là dấu hiệu về thời kỳ mưa dông với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật mạnh, sét, mưa đá đang đến rất gần.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần